Syria đưa khí tài và hầm trú bom sẵn sàng chiến đấu

Trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói nước Nga ngày 5/9, Tướng Muhammad Isa của Quân đội Syria cho biết các khí tài quân sự ở nước này đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và những đơn vị quân đội tăng cường đã được triển khai bảo vệ các mục tiêu chiến lược trước nguy cơ về một cuộc can thiệp quân sự từ bên ngoài.

Ông Isa cũng cho hay tất cả các hầm trú ẩn trên khắp đất nước đã hoạt động trở lại, các thành phố và khu dân cư được cung cấp dự trữ thực phẩm, nước và thuốc men.

Theo lời của viên tướng này, bất chấp nguy cơ của một cuộc tấn công vào Syria, người dân vẫn tiếp tục cuộc sống như trong suốt thời gian diễn ra cuộc khủng hoảng kéo dài 3 năm qua.

Trong khi đó, tại phiên làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) ở thành phố St. Peterburg của Nga, Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin đã đề xuất thảo luận tình hình Syria trong bữa tiệc làm việc tối 5/9.

Phát biểu tại phiên khai mạc G-20, ông Putin nói: "Một số người tham dự hội nghị đã đề nghị tôi tạo cơ hội để thảo luận những vấn đề khác, không nằm trong kế hoạch của chúng ta, các vấn đề chính trị quốc tế trong đó có tình hình Syria. Tôi đề xuất tiến hành việc này trong bữa tiệc làm việc buổi tối".


TN
Iran sẽ chiến đấu cùng Syria đến phút cuối
Iran sẽ chiến đấu cùng Syria đến phút cuối

Tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Cộng hòa Iran, tướng Qassem Soleimani nhấn mạnh rằng Iran sẽ luôn ở bên cạnh Syria cho đến khi giành được chiến thắng trước những kẻ xâm lược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN