Syria đẩy lùi các đợt tấn công của phiến quân tại Aleppo

Quân đội Syria đã đẩy lùi các đợt tấn công hỏa lực mạnh của phiến quân và khiến cho lực lượng này bị tổn thất nặng nề tại Aleppo ngày 7/10.

Phiến quân bị quân đội Syria tiêu diệt. Ảnh: Farsnews.


Theo hãng tin Farsnews, lực lượng nổi dậy đã tấn công vào hai thị trấn Soleiman al-Halabi và al-Arqoub, phía bắc của Aleppo, bắt đầu vào sáng 7/10, nhưng vụ tấn công đã bị đẩy lùi bởi các đơn vị thiện chiến của quân đội Syria

Trong khi đó, các đơn vị khác của quân chính phủ cũng đã đụng độ với lực lượng nổi dậy được hậu thuẫn bởi nước ngoài tại hai quận khác của Aleppo là al-Sakhour và Sheikh Kheder, tiêu diệt hàng chục phiến quân. Hiện lực lượng của Tổng thống Assad đã kiểm soát được 11 khu làng thuộc ngoại ô thành phố này.

Cùng ngày, theo tờ Daily Star, Pháp và Arập Xêút tuyên bố viện trợ cho lực lượng nổi dậy tại quốc gia Trung Đông này. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nói rằng cần phải tăng cường lực lượng đối lập. “Phương pháp tiếp cận của chúng tôi (Pháp và Arập Xêút) đối với tình hình Syria đều giống nhau, cần tăng cường cho Liên minh Quốc gia Syria và Quân đội Syria Tự do. Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ cả về quân sự, nhân đạo và chính trị”, ông Le Drian nói.


CT (theo Farsnews/Daily Star)

Tiền ủng hộ người tị nạn Syria đang... 'vỗ béo' khủng bố
Tiền ủng hộ người tị nạn Syria đang... 'vỗ béo' khủng bố

Theo cảnh báo của cơ quan giám sát từ thiện, trong khi nhiều người trên thế giới đinh ninh đang quyên góp tiền để giúp đỡ hàng triệu người tỵ nạn từ cuộc nội chiến diễn ra tại Syria thì sự thật là có thể họ đang vô tình ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN