Syria cảm tạ Nga và Trung Quốc vì phủ quyết dự thảo nghị quyết của LHQ

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria thể hiện sự biết ơn của Damascus đối với Moskva và Bắc Kinh vì quyết định phủ quyết dự thảo Nghị quyết về ngừng bắn ở Aleppo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Khói bốc lên trong các cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy ở ngoại ô Aleppo ngày 3/12. Ảnh: AFP/TTXVN

"Syria thể hiện lòng biết ơn đối với Liên bang Nga và Trung Quốc trong việc sử dụng quyền phủ quyết về dự thảo Nghị quyết tuyên bố lệnh ngừng bắn và không dự tính đến việc phiến binh rút ra khỏi phía đông Aleppo. Thỏa thuận ngừng bắn như trên sẽ cho phép những kẻ khủng bố tái tập hợp và lặp lại tội ác của chúng", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ.

Cơ quan ngoại giao cũng nhấn mạnh rằng, về phần mình, Damascus dự định sẽ tăng cường cung cấp tất cả mọi hỗ trợ cho công dân đã từng bị phiến binh hành hạ. "Việc loại bỏ chủ nghĩa khủng bố là cách duy nhất để làm giảm bớt sự đau khổ của người dân vô tội và để đảm bảo cho họ một cuộc sống an toàn và ổn định xứng đáng", Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố.

Theo Sputnik
Phiến quân Syria rút khỏi Thành Cổ của Aleppo
Phiến quân Syria rút khỏi Thành Cổ của Aleppo

Ngày 6/12, lực lượng phiến quân Syria đã rút khỏi khu vực Thành Cổ của thành phố Aleppo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN