Syria cam kết chuyển phần lớn vũ khí hóa học nguy hiểm trước 1/3

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời đại sứ Syria tại Nga Riad Haddad ngày 11/2 cho biết Syria sẽ chuyển phần lớn các loại vũ khí hóa học nguy hiểm ra khỏi lãnh thổ vào trước ngày 1/3 và có thể sẽ đáp ứng thời hạn chót (ngày 30/6) về việc xóa sổ hoàn toàn kho vũ khí hóa học.


Tàu MV Cape Ray của hải quân Mỹ, có nhiệm vụ tiêu hủy vũ khí hóa học Syria trên biển. Ảnh: AFP


Trước đó, Syria đã bỏ lỡ thời hạn tiêu hủy phần lớn các hóa chất độc hại vào ngày 31/12/2013 theo thỏa thuận đạt được giữa Nga và Mỹ nhằm tránh cho nước này phải hứng chịu một cuộc tấn công của Mỹ. Ngoài ra, Damascus cũng không cán đích trong việc đưa toàn bộ 700 tấn vũ khí hóa học thuộc diện nguy hiểm nhất và 500 tấn vũ khí hóa học nguy hiểm thuộc loại 2 ra khỏi lãnh thổ vào ngày 5/2, làm dấy lên lo ngại rằng Syria có thể sẽ lại lỡ thời hạn chót đặt ra vào ngày 30/6.


Đại sứ Riad Haddad đưa ra nhận định trên trong bối cảnh đại diện chính phủ Syria và phe đối lập đang tiến hành vòng đàm phán hòa bình thứ hai ở Geneva, Thụy Sĩ. Theo các thông tin mới nhất từ cuộc họp, các cuộc đàm phán trong ngày 11/2 đã không đạt được tiến triển khi đại diện chính phủ Syria không nhất trí về chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán đang diễn ra và lên án phe đối lập về việc từ chối thảo luận về chủ đề khủng bố.


Trong một diễn biến khác, ngày 11/2, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Martin Nesirky cho biết ông Ban Ki-moon cực lực lên án hành động bạo lực mới đây tại làng Ma’an thuộc tỉnh Hama của Syria, làm hàng chục dân lành trở thành nạn nhân.


Ông Nesirky được dẫn lời, nói: "Ngài TTK Ban Ki-moon bị sốc khi nghe thông tin về vụ trên, nơi hàng chục người dân vô tội đã bị sát hại. Ngài Ban cực lực lên án mọi hành vi bạo lực chống lại dân thường và yêu cầu sớm đưa những kẻ chịu trách nhiệm về mọi hành động tội ác ở Syria ra trước vành móng ngựa. Ngài khẩn thiết đòi hỏi dừng ngay mọi hành động bạo lực ở Syria, mở đường cho những cải cách về chính trị, nơi người dân được bảo đảm về quyền sống, quyền hưởng an lành trong độc lập và tự do”.


Trước đó, những thông tin chính thức từ Syria cho biết hôm 9/2, các tay súng khủng bố thuộc phe đối lập nước này đã tấn công làng Ma'an thuộc tỉnh Hama nằm ở miền Trung, làm hơn 20 người chết, trong đó phân nửa là phụ nữ.



TTXVN/Tin Tức

Chính phủ và phe đối lập Syria không nhất trí nội dung hòa đàm
Chính phủ và phe đối lập Syria không nhất trí nội dung hòa đàm

Phái đoàn đàm phán của Chính phủ Syria tuyên bố không nhất trí về chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva, Thụy Sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN