Syria bắn hạ máy bay do thám Israel

Kênh truyền hình nhà nước Al-Ekhbairia của Syria cho biết ngày 21/12, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái (UAV) của Israel trên không phận tỉnh Al-Qunaitera thuộc miền nam.

Một chiếc máy bay Skylark 1.


Kênh Al-Ekhbairia dẫn một nguồn tin quân sự nêu rõ một chiếc máy bay thuộc dòng Skylark 1 đã bị bắn hạ gần thị trấn Hadar của tỉnh Al-Qunaitera, giáp Cao nguyên Golan hiện do Israel chiếm đóng. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết thêm chi tiết.

Không quân Israel đã nhiều lần tấn công các căn cứ quân sự của Syria trong 4 năm xảy ra nội chiến ở Syria. Việc bắn hạ UAV nói trên diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Israel ngày 7/12 vừa tấn công hai địa điểm ở thủ đô Damascus của Syria, gần sân bay quốc tế Damascus và vùng ngoại ô Al-Dimas. Trước đó, hồi tháng 5/2013, Israel cũng đã bắn tên lửa vào một trung tâm nghiên cứu gần thủ đô Damascus. Một tên lửa khác được bắn sang lãnh thổ Syria hồi tháng 1/2013.


TTXVN/Tin tức
Quân đội Syria mất căn cứ chiến lược thứ 2 ở Tây Bắc
Quân đội Syria mất căn cứ chiến lược thứ 2 ở Tây Bắc

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết trong ngày 15/12 quân đội Syria đã để mất căn cứ chiến lược thứ 2 tại tỉnh Idlib, phía Tây Bắc quốc gia Trung Đông này, do cuộc tấn công phối hợp của các nhóm Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN