Súng của găngxtơ có giá nửa triệu USD

Hai khẩu súng từng thuộc về cặp đôi găngxtơ khét tiếng Bonnie và Clyde trước khi chúng bị giết trong một cuộc đọ súng đã được bán đấu giá ở New Hampshire (Mỹ) với giá hơn nửa triệu USD.


Hai khẩu súng của cặp đôi Bonnie và Clyde. Ảnh: Internet


Đây là 2 trong số 134 đồ vật được bán với tổng giá trị 1,1 triệu USD. Phần lớn các đồ vật đều thuộc về Clyde Barrow và Bonnie Parket. Ngoài ra, các đồ vật của một số tên găngxtơ như Al Capone, Pretty Boy Floyd và John Dillinger cũng được đấu giá.


Khẩu súng cỡ nòng 38 của Bonnie có giá cao nhất: 264.000 USD. Còn khẩu súng tự động cỡ nòng 45 của Clyde có giá 240.000 USD.


Chiếc đồng hồ bỏ túi của Clyde có giá 36.000 USD. Một đồng xu bạc năm 1921 được tìm thấy trong túi hắn ta sau khi bị giết có giá 32.000 USD.


Phần lớn đồ vật được đấu giá từng thuộc về những tên tội phạm khét tiếng nhưng cũng có những vật của các cảnh sát như Elliot Ness – người theo đuổi băng nhóm của Capone - và Frank Hamer – người truy tìm và tiêu diệt cặp đôi Bonnie và Clyde ở Louisiana.



Thùy Dương

Găngxtơ gương mặt trẻ thơ
Găngxtơ gương mặt trẻ thơ

Lester Joseph Gillis bước vào thế giới từ một cơn ác mộng. Hắn ta hoành hành đường phố Chicago với biệt danh “Nelson trẻ thơ” (Baby Face Nelson), là một trong những kẻ cứng đầu nhất và chắc chắn là gã găngxtơ nhẫn tâm nhất của nước Mỹ thời Đại suy thoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN