Sudan thông báo nối lại quan hệ ngoại giao với Iran

Theo hãng tin Reuters, ngày 9/10, Sudan thông báo nước này sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho hay, nước này và Sudan đang nỗ lực nối lại quan hệ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Sudan cho biết quyết định nối lại quan hệ "được đưa ra sau một số cuộc trao đổi cấp cao giữa hai nước và sẽ phục vụ lợi ích chung của hai bên".

Mặc dù Iran không đưa ra tuyên bố ngay lập tức về vấn đề này, song hồi tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho hay hai nước đang nỗ lực nối lại quan hệ sau khi ông gặp quyền Ngoại trưởng Sudan Ali al-Sadeq ở Baku (Azerbaijan). 

Sudan đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran vào năm 2016 sau vụ tấn công Đại sứ quán Saudi Arabia ở Tehran. Tháng 3 năm nay, Saudi Arabia và Iran đã nhất trí nối lại quan hệ theo thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian, làm dấy lên kỳ vọng rằng Tehran và các nước Arab khác sẽ thiết lập lại quan hệ ngoại giao đầy đủ.

Xuân Phong (TTXVN)
Iran sẵn sàng nối lại quan hệ ngoại giao với Ai Cập
Iran sẵn sàng nối lại quan hệ ngoại giao với Ai Cập

Ngày 29/5, nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei khẳng định hoan nghênh việc nối lại các quan hệ ngoại giao với Ai Cập. Tuyên bố này được ông đưa ra trong cuộc gặp với  Quốc vương Oman Haitham bin Tariq al-Said hiện đang ở thăm Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN