Sudan mở cửa biên giới để cứu trợ nhân đạo tại Nam Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ Sudan vừa quyết định mở các cửa khẩu biên giới ở khu vực phía Bắc nước này để các tổ chức nhân đạo quốc tế cung cấp lương thực, thực phẩm cho các nạn nhân đang đương đầu với nạn đói tại quốc gia láng giềng Nam Sudan.

Bộ trưởng Y tế Nam Sudan Riek Gai Kok cho biết chính phủ nước này đánh giá cao việc mở cửa biên giới của Chính phủ Sudan. Theo ông, việc này sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển bằng đường hàng không và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ nhân đạo bằng đường bộ cho hàng triệu người di cư đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn đói ở Nam Sudan.

Trẻ em bị suy dinh dưỡng tại Ganyiel, tỉnh Panyijiar, Nam Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, một phái đoàn Sudan, do Bộ trưởng Y tế Somaya Idriss Akad dẫn đầu, đã đến thủ đô Juba vào ngày 14/3 cùng với 15 tấn lương thực, thực phẩm và thuốc chữa bệnh do Hội đồng Thanh niên châu Phi - Arab tài trợ để hỗ trợ các nạn nhân của chiến tranh và nạn đói tại quốc gia láng giềng.


Sau khi Nam Sudan tuyên bố độc lập, Sudan đã nhiều lần đóng cửa biên giới với quốc gia láng giềng trẻ nhất thế giới này và từ chối cho phép vận chuyển hàng cứu trợ qua lãnh thổ của họ.


Theo ước tính sơ bộ của các cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc, hiện hơn 100.000 người đang đối mặt với nạn đói và đang có hơn 1 triệu người thiếu lương thực nghiêm trọng ở Nam Sudan.


TTXVN/Tin Tức
Quân đội Nhật Bản sẽ tham gia cứu trợ tại Nam Sudan
Quân đội Nhật Bản sẽ tham gia cứu trợ tại Nam Sudan

Ngày 15/11, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức phê duyệt cho quân đội nước này tham gia các hoạt động cứu trợ trong chương trình gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN