Sudan ban bố tình trạng kinh tế khẩn cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 10/9, Sudan đã ban bố tình trạng kinh tế khẩn cấp sau khi đồng nội tệ của nước này sụt giá mạnh trong những tuần gần đây do hành vi “phá hoại có hệ thống”.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt do mưa lớn tại Umm Dawan Ban, Sudan ngày 2/8/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Chính phủ chuyến tiếp Sudan, hiện nắm quyền điều hành đất nước kể từ khi cựu Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ hồi năm ngoái, sẽ thành lập các tòa án đặc biệt trong những ngày tới để đối phó với hành vi buôn lậu và các hoạt động bất hợp pháp khác đang hủy hoại nền kinh tế. 

Tỷ giá đồng bảng Sudan đã biến động rất mạnh trong những ngày gần đây, khiến nhiều nhà cung ứng thực phẩm lớn phải ngừng phân phối sản phẩm và đẩy giá thực phẩm tăng từ 50 - 100% tại các siêu thị và nhà bán lẻ.

Đáng chú ý, tình trạng trên xảy ra đúng thời điểm Sudan đang phải đối mặt với đợt mưa lũ lịch sử, khiến hàng chục nghìn người mất nhà cửa. Theo hãng thông tấn quốc gia Sudan, chính phủ nước này đã phân bổ khoảng 2,73 triệu USD để hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Dưới thời cựu Tổng thống al-Bashir, Sudan đã cố gắng trấn áp các thương nhân “chợ đen”, khi bắt giữ một số gian thương. Đồng nội tệ Sudan đã mất giá 4 lần kể từ năm 2018. Ước tính, tỷ lệ lạm phát tại Sudan chỉ đứng sau Venezuela, khi đã tăng từ 136,36%  trong tháng 6 lên 143,78% trong tháng 7 vừa qua.

Lực lượng an ninh Sudan hiện cũng đẩy mạnh kiểm soát tại biên giới và các sân bay nhằm ngăn chặn hành vi buôn lậu các mặt hàng như vàng.

Việt Khoa (TTXVN)
Sudan ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt
Sudan ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt

Ngày 5/9, Sudan đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia kéo dài 3 tháng, sau đợt mưa lũ kỷ lục cướp đi sinh mạng của 99 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN