Sứ quán Thụy Sĩ và Chilê bị đánh bom thư

Ngày 23/12, hai quả bom giấu trong hai gói bưu kiện gửi tới các Đại sứ quán Thụy Sĩ và Chilê tại thủ đô Rôma (Italia) đã phát nổ làm 2 người bị thương. Vụ việc khiến cảnh sát Italia phải kiểm tra toàn bộ các sứ quán ở nước này.

Tại Sứ quán Việt Nam ở Rôma, Đại sứ Đặng Khánh Thoại cho biết đến 16 giờ cùng ngày (tức 22 giờ Việt Nam), vẫn chưa có liên hệ đến kiểm tra từ phía lực lượng cảnh sát Italia. Tuy nhiên, Đại sứ đã nhắc nhở toàn thể cán bộ, nhân viên và người thân tại tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam ở Italia cảnh giác cao độ sau các vụ nổ bom liên tiếp nhằm vào các sứ quán nước ngoài đóng tại Rôma.

Cảnh sát cho biết, bưu kiện đã phát nổ ngay trên tay nhân viên giao thư của Đại sứ quán Thụy Sĩ khi người này mở bưu kiện. Theo thông báo của Đại sứ quán Thụy Sĩ, vụ nổ xảy ra lúc 18 giờ (giờ Việt Nam), nhân viên mở bưu kiện bị thương ở tay, được chuyển tới bệnh viện. Dù tính mạng không bị đe dọa song người này có nguy cơ phải cắt cụt một hoặc cả hai bàn tay. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ này.


Ảnh internet


Vài giờ sau đó, Đại sứ quán Chilê cũng bị một vụ tấn công tương tự. Nhân viên giao thư ở đây đã bị thương ở tay và mặt khi bưu kiện bom phát nổ. Một gói bưu kiện khả nghi cũng bị phát hiện ở Đại sứ quán Ucraina. Tuy nhiên, bên trong không có vật gì nguy hiểm.

Ngay sau đó, cảnh sát đã thông báo về hai vụ nổ bom cho sứ quán các nước ở thủ đô Rôma và tiến hành kiểm tra các sứ quán. Thị trưởng Rôma, ông Gianni Alemanno, gọi đây là một "làn sóng khủng bố chống lại các sứ quán".

Hãng tin ANSA cho biết, văn phòng công tố viên Rôma đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công bằng bưu kiện có mục đích khủng bố. Theo báo Corriere della Sera, các nhà điều tra cho rằng những đối tượng chính bị thẩm vấn sẽ là những kẻ theo chủ nghĩa vô chính phủ của một phong trào khủng bố.

Ngự Bình (P/v TTXVN tại Italia) - Thuỳ Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN