'Sứ mệnh của ông K.Annan là cơ hội cuối cùng cho Xyri'

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 25/3 đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sứ mệnh của Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) - ông Kofi Annan, đồng thời nhấn mạnh rằng sứ mệnh của ông Annan có thể là "cơ hội cuối cùng" để Xyri ngăn ngừa một cuộc nội chiến đẫm máu hơn.

Phát biểu trong cuộc gặp đặc phái viên Annan tại Sân bay Vnukovo-2 trước khi lên đường tới Hàn Quốc dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân, Tổng thống Nga Medvedev nhấn mạnh: "Đây có thể là cơ hội cuối cùng cho Xyri để tránh một cuộc nội chiến đẫm máu và qui mô lớn hơn. Chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình ở mọi cấp độ... Chúng tôi rất hy vọng nỗ lực này sẽ đem đến kết quả tích cực".

Về phần mình, ông Annan nói: "Hiện nay, Xyri có cơ hội để hợp tác và hòa giải nhằm chấm dứt xung đột và giao tranh, cho phép triển khai các hoạt động viện trợ nhân đạo cũng như bắt đầu tiến trình chính trị, hướng tới một giải pháp hòa bình." Đồng thời, ông Annan cũng bày tỏ hy vọng Nga tiếp tục đóng một vai trò tích cực trong việc bảo đảm các bên tại Xyri tuân thủ sáng kiến hòa bình được Hội đồng Bảo an LHQ ủng hộ.


Theo ông Kofi Annan, Xyri có cơ hội để hợp tác và hòa giải nhằm chấm dứt xung đột và giao tranh, cho phép triển khai các hoạt động viện trợ nhân đạo. Ảnh: AFP/TTXVN.


Sáng kiến hòa bình của HĐBA yêu cầu Tổng thống Xyri Bashar al-Assad rút các lực lượng chính phủ khỏi các thành phố điểm nóng về biểu tình, đồng thời cho phép tiến hành các hoạt động viện trợ nhân đạo cho hàng nghìn người dân đang bị mắc kẹt ở những thành phố này. Sáng kiến kêu gọi chuyển giao dần cho một chính phủ có tính đại diện lớn hơn, song vai trò của ông Assad trong đó lại chưa được làm rõ. Đối với phe đối lập, sáng kiến không đưa ra những đòi hỏi rõ ràng.

Sau cuộc gặp đặc phái viên Annan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết sứ mệnh của ông Annan cần được kéo dài thêm thời gian trước khi HĐBA LHQ xem xét khả năng hành động tiếp theo.

Theo kế hoạch, hôm nay 26/3, ông Annan đến Trung Quốc, tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ của nước thành viên thường trực HĐBA LHQ này. Trước đó, Bắc Kinh cũng đã sớm bày tỏ sự ủng hộ đối với sứ mệnh của ông Annan.

Nga và Trung Quốc từng hai lần dùng quyền phủ quyết của mình để bác bỏ các dự thảo nghị quyết do phương Tây soạn thảo mà theo Mátxcơva và Bắc Kinh, các dự thảo đó phiến diện, chỉ lên án chính quyền Đamát mà không chỉ trích bạo lực từ phe đối lập.

Trong khi đó, sức ép đối với chính quyền của Tổng thống al-Assad tiếp tục gia tăng khi ngày 25/3, trong cuộc hội đàm tại Xơun trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Racep Tayyip Erdogan đã nhất trí về sự cần thiết của việc cấp viện trợ "phi sát thương" cho quân nổi dậy ở Xyri, trong đó có trang thiết bị thông tin liên lạc. Giới chức Mỹ cho biết lãnh đạo hai nước cùng cho rằng cuộc họp của nhóm "Những người bạn Xyri" dự kiến tổ chức vào ngày 1/4 tới cần tìm cách cung cấp các loại hàng viện trợ như vậy cho phe đối lập Xyri. Tại cuộc gặp, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ còn nhất trí rằng "cần có tiến trình chuyển tiếp sang một chính phủ hợp pháp" tại quốc gia Trung Đông này. Thủ tướng Erdogan lưu ý rằng khoảng 17.000 người Xyri đã chạy tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ và "không thể ngồi nhìn" tình hình khủng hoảng nhân đạo tràn lan. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Nga có phản ứng về những bình luận trên, cho rằng "kiểu hỗ trợ một bên trong cuộc xung đột như vậy là không thể chấp nhận được".

Theo nguồn tin tại chỗ, bạo lực tại Xyri vẫn tiếp diễn nghiêm trọng. Tổ chức Giám sát nhân quyền Xyri nói rằng trong ngày 25/3, trên cả nước Xyri có thêm 30 người thiệt mạng. Các lực lượng chính phủ đã pháo kích dữ dội thành phố điểm nóng Homs. Ở thị trấn miền nam Nawa, xe tăng tiến vào các tuyến phố chính và đụng độ nổ đã ra giữa quân đội với các tay súng đào ngũ. Thị trấn này thuộc tỉnh Daraa, nơi phong trào nổi dậy chống chế độ của Tổng thống al-Assad bùng nổ từ tháng 3/2011.

TTXVN/Tin tức
CNN “dính” đến lực lượng chống đối tại Xyri?
CNN “dính” đến lực lượng chống đối tại Xyri?

Truyền hình quốc gia Xyri ngày 23/3 đã công bố những bằng chứng mới về việc ngụy tạo ra những “sự cố” tại Xyri như là một phần trong chiến dịch truyền thông chống Đamát, được các kênh truyền hình vệ tinh Arập và phương Tây dàn xếp, trong đó chủ yếu là kênh CNN của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN