Sống thọ là do gien?

Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí American Geriatrics Society ngày 3/8, các nhà khoa học Ixraen cho biết con người sống thọ là do gien di truyền.

Giới chuyên môn thuộc trường Đại học Y Albert Einstein của Ixraen đã tiến hành nghiên cứu đối với 477 cụ già có tuổi thọ từ 95 - 122 tuổi và sống độc lập. Kết quả cho thấy so với 3.164 người cùng độ tuổi, chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt của những cụ già này không tốt hơn nhưng tuổi thọ cao hơn.

Theo nhà khoa học Nir Barzilaiph, trưởng nhóm nghiên cứu, những cụ thọ trăm tuổi nói trên có thể sở hữu các gien sống thọ, giúp họ chống chọi được với tác động tiêu cực của lối sống. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng “bí quyết” sống thọ cũng bao gồm lối sống lành mạnh, tránh hút thuốc lá và uống rượu, quan tâm đến cân nặng và tập thể dục đều đặn. Những hoạt động này đã được chứng minh là mang lại ích lợi to lớn cho sức khỏe cũng như giúp con người sống lâu.

TTG
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN