"Sóng thần" trên thị trường tài chính Nhật Bản

Vụ động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3 cùng những vụ nổ liên tiếp tại các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã phủ bóng đen lên thị trường chứng khoán Nhật Bản. Kể từ khi xảy ra thảm họa, chỉ số Nikkei 225 đã sụt giảm hơn 12%. Lúc 11 giờ 30 ngày 15/3 (giờ Việt Nam), chỉ số này đã tụt xuống còn 8.040 điểm.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản lao dốc trong phiên 15/3. Ảnh: AFP-TTXVN

Đây là mức thấp nhất trong vòng 6 tháng qua của chỉ số Nikkei 225. Trong khi đó, chỉ số TOPIX ở cùng thời điểm cũng tụt xuống còn 787,9 điểm, mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Cổ phiếu của Công ty điện lực Tôkyô, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và vận hành các nhà máy điện hạt nhân xảy ra sự cố, không có bất cứ giao dịch nào mặc dù nhiều nhà đầu tư đã treo giá bán tháo.

Thực trạng này đã buộc chính phủ Nhật Bản phải lên tiếng rằng nền kinh tế nước này vẫn mạnh, trong khi Ngân hàng trung ương nước này gia tăng khả năng thanh toán để bảo vệ hệ thống ngân hàng quốc gia. Ngày 15/3, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã bơm 5.000 tỷ yên (61 tỷ USD) vào thị trường tài chính nước này. Động thái này diễn ra sau khi BoJ tuyên bố sẽ bơm một lượng tiền kỷ lục là 15.000 tỷ yên (184 tỷ USD) nhằm ổn định thị trường tiền tệ trong ngắn hạn.

Quốc vụ khanh phụ trách chính sách kinh tế và tài chính Kaoru Yosano cho rằng, việc thị trường chứng khoán lao dốc là "nằm trong dự kiến". Ông cũng bác bỏ ý kiến cho rằng trận động đất sẽ làm chệch hướng phục hồi kinh tế của Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh chính phủ Nhật Bản tin là các thị trường sẽ trở lại bình thường. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda cho biết chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi sát các thị trường tài chính và sẽ "có phản ứng kịp thời và thích hợp".

Trên thị trường tiền tệ, sau khi đã có thời điểm tăng lên mức cao nhất so với đồng USD trong vòng 4 tháng qua (1 USD đổi được gần 81 yên) tại thị trường Tôkyô, đồng yên đã nhanh chóng giảm giá khi BoJ áp dụng biện pháp nới lỏng tiền tệ, mở rộng chương trình mua tài sản, đồng thời tung ra thị trường một lượng vốn kỷ lục để bảo vệ hệ thống tài chính khỏi những ảnh hưởng của trận động đất.

Trong khi giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0-0,1%, ban lãnh đạo BoJ đã quyết định mở rộng chương trình mua tài sản từ các tổ chức tài chính và các công ty, tăng thêm 5.000 tỷ yên, lên mức 40.000 tỷ yên. BoJ cũng bơm 21.800 tỷ yên vào các thị trường tiền tệ, một khoản kỷ lục cho 1 ngày giao dịch, nhằm giúp các ngân hàng ở những khu vực bị động đất tăng số vốn ngắn hạn.

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN