Somalia, AU và LHQ xác định giai đoạn rút quân thứ hai

Somalia, Phái bộ chuyển tiếp Liên minh châu Phi (ATMIS) và Văn phòng hỗ trợ Liên hợp quốc (UNSOS) ngày 3/12 đã cùng ra tuyên bố nối lại giai đoạn thứ hai quá trình rút lực lượng ATMIS khỏi quốc gia Sừng châu Phi này.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Somalia tuần tra tại thủ đô Mogadishu. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu họp báo chung tại Mogadishu, Đặc phái viên về Somalia của Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) và là người đứng đầu ATMIS, ông Mohammed El-Amine Souef cho biết quá trình rút thêm 3.000 quân khỏi Somalia ban đầu dự định kết thúc vào cuối tháng Chín, nhưng đã được tạm dừng kỹ thuật theo yêu cầu của chính phủ Somalia.

Theo đó, sau các cuộc thảo luận sâu rộng ba bên ở cấp độ kỹ thuật, đồng thời phù hợp với Thông cáo của AU và Nghị quyết 2710 (2023) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ATMIS sẽ tiếp tục và hoàn tất việc rút 3.000 quân trước ngày 31/12.

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, ông Souef lưu ý rằng kể từ khi tạm dừng kỹ thuật vào tháng 9, ATMIS, chính phủ Somalia và UNSOS đã hợp tác làm việc để đưa ra các biện pháp nhằm tiếp tục tiến trình rút quân như Hội đồng Bảo an LHQ và Hội đồng Hòa bình và An ninh AU đã đề ra.

Cố vấn An ninh Quốc gia Somalia Hussein Sheikh Ali tái khẳng định cam kết của chính phủ nước này về việc tuân thủ các mốc thời gian đã được ấn định. Ông lưu ý Lực lượng an ninh Somali đã sẵn sàng nắm quyền kiểm soát 8 căn cứ quân sự sẽ được ATMIS bàn giao, đồng thời kêu gọi người dân Somalia ủng hộ quá trình chuyển tiếp.

Về phần mình, người đứng đầu UNSOS, Aisa Kirabo Kacyira, đã bày tỏ sự ủng hộ của cơ quan LHQ đối với quá trình chuyển tiếp và rút quân để hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định UNSOS tiếp tục hỗ trợ hậu cần cho các hoạt động đang diễn ra.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Somalia hoan nghênh LHQ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí
Somalia hoan nghênh LHQ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí

Ngày 1/12, Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud hoan nghênh quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) trước đó trong cùng ngày về việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với nước này trong khi vẫn duy trì lệnh cấm cung cấp vũ khí cho các chiến binh Hồi giáo. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN