Số vụ tấn công bằng dao tại Anh tăng 75% so với 10 năm trước

Cảnh sát thủ đô London của Anh cho biết đã bắt giữ một nam thanh niên 17 tuổi, tình nghi liên quan đến vụ nữ sinh 15 tuổi bị đâm chết bằng dao trên đường đi học ngày 27/9 tại khu vực Croydon, phía Nam thủ đô. Vụ tấn công này làm dấy lên lo ngại về làn sóng tội phạm tấn công bằng dao ở Anh.

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao ở West End, London (Anh). Ảnh tư liệu, minh họa: MyLondon/TTXVN

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, nhà chức trách đã huy động các dịch vụ khẩn cấp và điều máy bay cứu thương đến hiện trường. Cảnh sát cho biết nữ sinh đã tử vong ngay tại hiện trường dù các nhân viên y tế đã nỗ lực cấp cứu. Lực lượng chức năng đang thẩm vấn nghi phạm. 

Thị trưởng London Sadiq Khan bày tỏ "đau buồn" về vụ việc thương tâm này, đồng thời cam kết nỗ lực hết sức để ngăn chặn các vụ tấn công tương tự ở thành phố này. 

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), 99 người dưới 25 tuổi, trong đó có 13 người dưới 16 tuổi, đã bị sát hại bằng dao hoặc vật sắc nhọn ở vùng England và Wales trong vòng một năm - tính đến tháng 3/2023. Số người thiệt mạng này nằm trong số các nạn nhân của 50.000 vụ tấn công bằng dao trong cùng thời gian trên, tăng 5% so với năm trước đó và tăng 75% so với 1 thập niên trước.

Trần Quyên (TTXVN)
Tấn công bằng dao tại Đại học Quốc gia Australia, 3 người nhập viện
Tấn công bằng dao tại Đại học Quốc gia Australia, 3 người nhập viện

Ít nhất 3 người phải nhập viện vì bị thương sau vụ việc được cho là tấn công bằng dao xảy ra ngày 18/9 tại Đại học Quốc gia Australia (ANU) ở thủ đô Canberra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN