Số phụ nữ mang thai mắc COVID-19 tăng cao tại Mỹ

Khi làn sóng Delta làm gia tăng số ca nhập viện ở miền nam nước Mỹ, các bác sĩ cho biết họ đang chứng kiến số phụ nữ mang thai mắc COVID-19 tăng cao chưa từng thấy. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại phòng chăm sóc tích cực. Ảnh: NBCNews

Theo hãng tin NBCNews, bác sĩ Akila Subramaniam, Phó giáo sư tại Khoa Y học Bà mẹ - Thai nhi thuộc Đại học Birmingham Alabama, cho biết: “Chúng tôi chưa từng chứng kiến tình trạng phụ nữ mang thai mắc COVID-19 gia tăng như thế này”. Cô và các đồng nghiệp ước tính số bệnh nhân mang thai nhập viện vì COVID-19 đã tăng gấp 3, thậm chí gấp 4 lần.

Tại North Carolina, bác sĩ Brenna Hughes, Trưởng khoa Nhi của Trung tâm Y tế Đại học Duke ở Durham, tiết lộ cơ sở của bà cũng đang điều trị cho nhiều bệnh nhân mang thai hơn bất kỳ thời điểm nào trong đại dịch. Tại phòng chăm sóc tích cực (ICU) của Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở Nashville, Tennessee, có trên 10 phụ nữ mang thai mắc COVID-19 đang được điều trị trong những tuần gần đây. Trước đó, họ chỉ tiếp nhận 1 – 2 phụ nữ mang thai mỗi tháng. 

Tiến sĩ Todd Rice, Giám đốc đơn vị chăm sóc đặc biệt của Vanderbilt cho biết: “Tình trạng sức khoẻ của họ yếu đi nhanh hơn, từ việc chỉ thiếu một chút ôxy đến việc cần rất nhiều ôxy”.

Một số bệnh nhân phải đặt máy thở. Thậm chí, những người khác cần can thiệp ECMO do tim và phổi bị tổn thương nghiêm trọng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, kể từ đầu đại dịch đến nay, tổng cộng 131 phụ nữ mang thai ở nước này đã tử vong, trên 200 người đã mất thai.

Cơ quan này cũng cho biết chỉ có 23% phụ nữ mang thai được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ. Các chuyên gia cho biết trong số những phụ nữ nhập viện, hầu như tất cả đều chưa được tiêm chủng.

Tổng cộng, có đến 109.773 phụ nữ mang thai mắc COVID-19 trong suốt đại dịch, theo CDC. Hơn 18.000 người phải nhập viện, với 490 người cần điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.  Các bác sĩ cho biết họ đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể phụ nữ mang thai mắc COVID-19. 

Chú thích ảnh
Một phụ nữ mang thai được tiêm vaccine COVID-19 tại hiệu thuốc Skippack ở Schwenksville, Pennsylvania, Mỹ ngày 11/2. Ảnh: Reuters

Bác sĩ Hughes chia sẻ: “Nhiều người không biết rằng biến thể Delta rất dễ lây lan và nếu bạn đang mang thai, bạn có thể bị bệnh nặng đến mức nào. Hầu hết những người còn trẻ và khỏe mạnh đều nghĩ rằng họ có thể không mắc bệnh nặng. Nhưng chúng tôi đã thấy rõ rằng không phải như vậy”.

Bác sĩ Subramiam cho biết phụ nữ mang thai dương tính với virus SARS-CoV-2 thường cấp cứu trong tình trạng khó thở. Họ đều ổn định khi nhập viện, nhưng sau đó tình trạng sẽ xấu đi nhanh chóng. “Rất nhiều phụ nữ mang thai đều trẻ và khỏe mạnh, cho đến khi họ mắc COVID-19”, cô Subramiam nói.

Bác sĩ Hughes nói rằng những bệnh nhân này thường cần được thở ôxy sớm hơn những bệnh nhân khác. Mức oxy thấp hơn có thể rất nguy hiểm cho sự phát triển của thai nhi. Hơn nữa, bệnh nhân mang thai không có khả năng mở rộng phổi.

Một nghiên cứu gần đây từ Đại học Irvine Health California cho thấy những người mang thai được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 có nguy cơ sinh non cao hơn 40%. Tiến sĩ Joseph Khabbaza, chuyên gia về phổi tại Cleveland Clinic cho biết: “Để có một đứa trẻ khỏe mạnh,  người mẹ cần phải khỏe mạnh”. Nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ mang thai có tỉ lệ phải nhập viện chăm sóc tích cực, đặt nội khí quản và tử vong cao hơn.

Ngoài ra, có nhiều lo ngại rằng biến thể Delta có thể nguy hiểm hơn đối với các bà mẹ tương lai hơn các chủng virus trước đó.

“Đây vẫn là điều chưa chắc chắn, nhưng một số dữ liệu mới cho thấy biến thể Delta có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến phụ nữ mang thai. Trong tháng 8, chúng tôi tiếp nhận nhiều bệnh nhân hơn so với 2 đợt dịch trước đó”, bác sĩ Subramaniam nói.

Chỉ dẫn vaccine có quá muộn màng?

Mỹ đã chấp thuận cho phụ nữ mang thai tiêm vaccine COVID-19 vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ đến những tuần gần đây, các tổ chức y tế lớn và cơ quan liên bang mới đưa ra xác nhận đầy đủ về việc tiêm chủng.

Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Mỹ và Hiệp hội Y học Thai nhi đã ban hành khuyến nghị tiêm vaccine cho những người đang mang thai. CDC cũng đã cập nhật hướng dẫn tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai vào ngày 11/8 vừa qua.

Chú thích ảnh
Một phụ nữ mang thai được tiêm vaccine COVID-19 tại hiệu thuốc Skippack ở Schwenksville, Pennsylvania, Mỹ hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Sự chậm trễ này xuất phát từ việc vẫn còn thiếu dữ liệu để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của vaccine đối với phụ nữ mang thai. Ba thử nghiệm lâm sàng lớn cho vaccine Mỹ, bao gồm Pfizer/BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson, đều không được tiến hành ở phụ nữ mang thai, mặc dù một số người đã mang thai trong quá trình thử nghiệm. Điều này khiến các cơ quan y tế khuyến cáo phụ nữ mang thai nên cân nhắc việc tiêm chủng, nhưng họ không đưa ra khuyến cáo đầy đủ.

Sascha Ellington, nhà dịch tễ học và Trưởng nhóm ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp của Bộ phận sức khỏe sinh sản tại CDC, cho biết mặc dù chưa ghi nhận bằng chứng cho thấy vaccine sẽ gây hại cho phụ nữ mang thai, nhưng “chúng tôi không có nhiều dữ liệu như mong muốn”.

Cuối cùng, vaccine đã được chứng minh an toàn cho phụ nữ mang thai. Báo cáo trên hơn 35.000 phụ nữ mang thai cho thấy rằng tiêm chủng không liên quan đến việc làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc các biến chứng khác.

Hải Vân/Báo Tin tức
Virus SARS-CoV-2 thay đổi hình dạng để tăng khả năng sống sót
Virus SARS-CoV-2 thay đổi hình dạng để tăng khả năng sống sót

Giới khoa học Singapore vừa công bố phát hiện quan trọng về hình dạng và cấu trúc của vật chất di truyền trong virus SARS-CoV-2, có thể giúp ích cho công tác điều chế thuốc trị COVID-19.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN