Số nước có đường bay thẳng tới Nga tăng 25%

Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR) cho biết số lượng các nước mà người dân LB Nga có thể đến bằng các chuyến bay thẳng từ Nga đã tăng vào tháng 12/2023 so với cùng kỳ năm ngoái lên 40 nước, tương đương với mức tăng 25%.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Aeroflot cất cánh tại sân bay Sheremetyevo, ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong thông báo ngày 13/1, ATOR nêu rõ: “Số quốc gia có đường bay trực tiếp tới Nga đã tăng 25% vào cuối năm 2023 so với tháng 12/2022. Các hãng hàng không Nga và nước ngoài có kế hoạch khai thác các chuyến bay thẳng từ LB Nga đến 40 quốc gia trong năm 2024. Một năm trước đó, chỉ có 32 quốc gia trong danh sách này”.

Trong số các nước người dân Nga có thể bay thẳng tới có Azerbaijan, Algeria, Armenia, Afghanistan, Venezuela, Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia, Ai Cập, Ấn Độ, Triều Tiên, Cuba, Maroc, Mông Cổ...

ATOR lưu ý, một sự kiện quan trọng là việc triển khai các chuyến bay thẳng đến Gruzia. Việt Nam, Hong Kong và Hải Nam của Trung Quốc cũng được du khách Nga quan tâm.

Kết quả của một nghiên cứu của MTS Travel, trong năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là điểm đến ưa thích nhất của du khách Nga. Các điểm đến hấp dẫn tiếp theo là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Trung Quốc. Tầm quan trọng của Ai Cập đối với khách du lịch Nga không thay đổi khi quốc gia này được 10% du khách Nga ưa thích. Nước cuối cùng trong nhóm 5 điểm đến hàng đầu của du khách Nga là Thái Lan.

Duy Trinh (TTXVN)
EgyptAir tăng số lượng các chuyến bay tới Nga
EgyptAir tăng số lượng các chuyến bay tới Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Hãng hàng không quốc gia Ai Cập (EgyptAir) ngày 17/12 thông báo sẽ tăng các chuyến bay từ Cairo đến Moskva từ 11 lên 14 chuyến hằng tuần bắt đầu áp dụng từ ngày 18/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN