Số người chết trong vụ lật tàu ở Italy tăng lên 133

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ít nhất 133 người nhập cư đã bị thiệt mạng trong vụ lật tàu ở gần đảo Lampedusa, miền Nam Italy ngày 3/9 và dự kiến con số này sẽ còn tiếp tục tăng.

Thi thể các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn. Ảnh: AFP/TTXVN


Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm hơn 200 người khác bị mất tích. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano đang có mặt tại hiện trường, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm được 93 thi thể, trong đó có 3 trẻ em và 2 phụ nữ đang mang thai.

Ngay sau đó, các thợ lặn thuộc lực lượng cứu hộ thông báo đã phát hiện ít nhất 40 thi thể khác ở xung quanh cũng như ngay tại khu vực chiếc tàu bị lật ở độ sâu khoảng 40 mét.

Hiện có nhiều mối lo ngại rằng số người bị thiệt mạng có thể lên tới 300 hoặc hơn do nguồn tin cứu hộ xác nhận trong vòng 12 giờ kể từ khi thảm họa xảy ra, tổng cộng chỉ có 151 người được cứu sống và đưa vào bờ. Chiếc tàu bị lật này được cho là chở khoảng 500 người nhập cư trái phép đến từ châu Phi.

Cùng ngày, Tổng thống Italy, ông Giorgio Napolitano đã kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) nỗ lực hơn nhằm ngăn chặn tình trạng người tỵ nạn vô tội liên tiếp thiệt mạng. Chính phủ Italy đã quyết định tổ chức tưởng niệm các nạn nhân vụ lật tàu này vào ngày 4/10.

Trong khi đó, Uỷ viên phụ trách vấn đề đối nội của EU, bà Cecilia Malmstrom cho rằng châu Âu cần nỗ lực hơn nữa nhằm ngăn chặn những thảm họa tương tự, kể cả việc phải tăng cường trấn áp các mạng lưới buôn người.


TTXVN/Tin tức



Lật tàu ở Italy, gần 100 người chết
Lật tàu ở Italy, gần 100 người chết

Số người thiệt mạng và mất tích trong vụ tàu chở người nhập cư trái phép từ châu Phi bị lật khi đến gần đảo Lampedusa, miền nam Italy trong ngày 3/10 tiếp tục tăng lên. Tính đến thời điểm này đã có ít nhất 93 người chết, hơn 200 người mất tích và 163 người được cứu sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN