Số người chết trong mưa lũ tăng, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hành động khẩn cấp

Chiều 1/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ toàn diện xác định những người dân bị mất tích hoặc còn mắc kẹt trong nước lũ và yêu cầu các nhà chức trách giảm thiểu thiệt hại do thảm họa.

Chú thích ảnh
Nước sông dâng cao do mưa lũ tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 31/7/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trước đó vào sáng cùng ngày, số người thiệt mạng vì những trận mưa lớn hiếm thấy trong hơn 70 năm, gây ra lũ lụt ở Bắc Kinh sau khi bão nhiệt đới Doksuri di chuyển về phía Bắc, đã tăng lên 11 người, với 27 người vẫn mất tích.

Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Bắc Kinh cho biết trong sáng 1/8, số người thiệt mạng bao gồm 4 người chết ở quận Mentougou, 4 người ở Changping, 2 người ở Fangshan và 1 người ở quận Haidian. Trong số những người thiệt mạng có một lính cứu hỏa làm nhiệm vụ giải cứu và một quan chức thị trấn đang đi kiểm tra thiệt hại do bão.

Tại 13 quận trong thành phố, hơn 44.000 người bị ảnh hưởng và 127.000 người phải sơ tán.

Văn phòng lũ lụt và hạn hán của Bắc Kinh cho biết lượng mưa rơi từ 30/7 đến 6 giờ sáng 1/8 là 257,9 mm. Con số này cao nhất kể từ khi các quan sát khí tượng ghi nhận lượng mưa lần đầu tiên vào năm 1951 và vượt qua thảm họa mưa bão bất thường vào tháng 7/2012 đã giết chết 79 người trong thành phố.

Chú thích ảnh
Một đoạn đường lầy lội ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 31/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Mưa lũ cũng khiến 3 đoàn tàu bị mắc kẹt ở vùng ngoại ô phía Tây Nam Bắc Kinh trên đường vào trung tâm thành phố, trong đó một chuyến tàu dừng lại trên khu đất cao hơn tại một nhà ga ở quận Mentougou. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết các lực lượng trên bộ của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) đã điều động 4 máy bay trực thăng vào sáng sớm 1/8 để thả thực phẩm, áo mưa và chăn cho những người trên các đoàn tàu bị mắc kẹt và di chuyển những người bị thương.

Quân đội cũng sẽ đến một trường cấp hai ở Mentougou bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão để sơ tán những người bị mắc kẹt. Tối 31/7, liên lạc di động đã bị cắt ở năm thị trấn ở Mentougou và điện bị cắt do nước lũ ở một số khu vực trong huyện.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt trên một tuyến phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 31/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Video và hình ảnh do các phương tiện truyền thông quay lại và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một số con đường ở Mentougou và quận Fangshan lân cận bị ngập lụt, ô tô bị cuốn trôi. Một cây cầu bị sập ở quận Fengtai.

Dữ liệu từ Variflight.com - một trang web thống kê hàng không dân dụng - cho thấy đến sáng 18, cơn bão Doksuri đã buộc Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh phải hủy 70 chuyến bay trong ngày. Sân bay Quốc tế Daxing của thành phố mở cửa vào năm 2019 và nằm ở phía Nam Bắc Kinh bị ảnh hưởng nặng nề, đã hủy hơn 300 chuyến bay.

Chú thích ảnh
Công nhân vệ sinh dọn dẹp trên một tuyến phố sau mưa lũ ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 31/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 28/7, bão nhiệt đới Doksuri đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến ven biển phía Đông Nam và di chuyển về phía Bắc đến các khu vực của Trung Quốc, những nơi hiếm khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão trong quá khứ. Tối 30/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đỏ về cơn bão đầu tiên – mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp của Trung Quốc – kể từ năm 2011.

Bắc Kinh đã hạ cảnh báo mưa bão xuống cấp độ ba - màu vàng – vào sáng 1/8. Tuy nhiên, văn phòng kiểm soát lũ lụt của thành phố cho biết vẫn có nguy cơ xảy ra lũ lụt và thiên tai địa chất ở các khu vực miền núi. Cơ quan này khuyến cáo mọi người không nên ra ngoài trừ khi cần thiết.

Bảo Hà/Báo Tin tức (SCMP)
Trung Quốc: Số người thiệt mạng do mưa lũ tại Bắc Kinh tăng lên 11 người 
Trung Quốc: Số người thiệt mạng do mưa lũ tại Bắc Kinh tăng lên 11 người 

Theo Tân Hoa xã, ngày 1/8, giới chức Trung Quốc cho biết tổng cộng 11 người đã thiệt mạng và 27 người khác mất tích do mưa lũ tại thủ đô Bắc Kinh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN