Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất Đài Loan lên tới 89 người

Theo số liệu mới nhất, 89 người đã thiệt mạng và 550 người bị thương sau trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra hồi tuần trước ở Đài Loan.

Nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị chôn vùi trong những đống đổ nát sau vụ sập toà chung cư 17 tầng do động đất tại thành phố Đài Nam ngày 6/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12/2, đúng một tuần sau trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra hồi tuần trước, một lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân đã được tổ chức tại thành phố Đài Nam (Tainan), thuộc vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Theo số liệu mới nhất, 89 người đã thiệt mạng và 550 người bị thương.

Trong sáng 12/2, lực lượng cứu hộ đã đưa thêm 22 thi thể ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà 16 tầng nổi và một tầng ngầm bị sụp đổ hoàn toàn. Ba cựu lãnh đạo công ty xây dựng tòa nhà này đã bị bắt giữ. Giới chức địa phương nghi ngờ chất lượng xây dựng là nguyên nhân gây ra vụ sập nhà khi những hộp sắt rỗng được tìm thấy bên trong các bức tường bê tông của toà nhà này.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm bất chấp thời tiết có mưa. 35 người vẫn đang mất tích.


Hơn 200 người đã được cứu sống và khoảng 90 người vẫn đang phải điều trị vết thương trong bệnh viện.

TTXVN/Tin Tức
Sống sót sau 56 giờ bị chôn vùi sau động đất ở Đài Loan
Sống sót sau 56 giờ bị chôn vùi sau động đất ở Đài Loan

Sáng 8/2, lực lượng cứu hộ đã cứu được hai người sau 56 giờ bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa nhà chung cư 17 tầng bị sập do trận động đất mạnh 6,7 độ Richter hôm 6/2 tại thành phố Đài Nam, thuộc vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN