Sợ đào tẩu, Triều Tiên triệu con cái các nhà ngoại giao về nước

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng Triều Tiên vừa ra lệnh cho con cái của các nhà ngoại giao Triều Tiên ở nước ngoài trở về nước.

Ông Thae Yong Ho.

Theo nguồn tin này, các quan chức của Cơ quan tình báo Hàn Quốc nói với một uỷ ban giám sát của quốc hội trong một phiên họp kín rằng Bình Nhưỡng đã ra lệnh cho con em 25 tuổi trở lên của tất cả các nhà ngoại giao trở về nước, một phần của nỗ lực ngăn chặn các cuộc đào tẩu có thể xảy ra.

Tuy nhiên, một nguồn tin quốc hội nói với Yonhap rằng lệnh này không trực tiếp gây ra vụ đào tẩu vừa qua của Thae Yong Ho, Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh. Nguồn tin này cho rằng có khả năng Thae “đã tìm được cơ hội để rời khỏi (Triều Tiên) được một thời gian”.

Ngày 22/8, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã nói với Hội đồng An ninh Quốc gia  rằng vụ Thae Yong Ho đào tẩu là một dấu hiệu của "vết nứt nghiêm trọng" trong giới tinh hoa cầm quyền của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng đã lên án Thae Yong Ho là "cặn bã" và cáo buộc ông một số hành vi phạm tội, trong đó có lạm dụng tình dục trẻ em.

Trần Minh (Theo VOA, Yonhap)
Triều Tiên đặt mìn gần biên giới ngăn binh sĩ đào tẩu sang Hàn
Triều Tiên đặt mìn gần biên giới ngăn binh sĩ đào tẩu sang Hàn

Triều Tiên đã đặt mìn sát thương ở tuyến biên giới chia cắt liên Triều, nhằm ngăn chặn các binh sĩ của họ đào tẩu sang Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN