Số ca tử vong do COVID-19 tại Nga, Romania, Ấn Độ tăng mạnh

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 1.178 ca tử vong do COVID-19. Đây là số ca tử vong theo ngày cao kỷ lục tại nước này trong bối cảnh số ca mắc mới gia tăng buộc giới chức tái áp đặt các biện pháp phong tỏa một phần trên toàn quốc.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Chính phủ Nga cũng thông báo 39.008 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca mắc lên 8.593.200 ca. 

Tương tự, cùng ngày, giới chức y tế Romania thông báo 591 ca tử vong do COVID-19, là mức cao đáng lo ngại ở nước này và nâng tổng số ca tử vong lên 48.664 trong khi tại các bệnh viện không còn giường chăm sóc đặc biệt. Hiện mới có khoảng 37% dân số trưởng thành ở Romania đã tiêm vaccine đầy đủ. Nước này hiện là nước có độ bao phủ vaccine thấp thứ hai trong Liên minh châu Âu.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 2/11 cho biết nước này ghi nhận 10.432 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại Ấn Độ lên 34.296.237. Ngoài ra, nước này cũng có thêm 443 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong lên 458.880. Số ca tử vong trong 24 giờ qua tăng mạnh so với 251 ca tử vong trong 24 giờ trước đó.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 2/11, cảnh sát LB Nga tại vùng lãnh thổ Crimea đã phát hiện ra một đường dây làm giả giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 với sự tiếp tay của một nhóm bác sỹ của một bệnh viện tại đây. Các nghi phạm có thể phải đối mặt với án tù lên tới 2 năm.

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, thời gian gần đây, mỗi ngày tại Crimea ghi nhận trên 700 ca nhiễm COVID-19. Trước tình hình nói trên, kể từ ngày 25/10, chính quyền Crimea áp dụng một loạt các biện pháp nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh: cấm các hoạt động thăm quan của nhóm trên 10 người, người già trên 60 tuổi không được rời khỏi nhà, chính quyền tăng cường kiểm tra mã QR và kết quả xét nghiệm PCR tại các khách sạn, viện điều dưỡng, quán bar, quán cafe, nhà hàng. Ngoài ra, tiêm chủng vaccine là quy định bắt buộc đối với người lao động trong một số lĩnh vực nhất định, bao gồm du lịch.

Quang Vinh - Thúc Anh (TTXVN)
Thủ tướng Campuchia nêu 4 yếu tố giúp mở cửa trở lại hoàn toàn
Thủ tướng Campuchia nêu 4 yếu tố giúp mở cửa trở lại hoàn toàn

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ngày 1/11 cho biết quyết định mở cửa trở lại tất cả các lĩnh vực của nước này bắt đầu từ tháng 11/2021 dựa vào 4 yếu tố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN