Số ca mắc mới COVID-19 ở Ấn Độ tăng trở lại

Sau 11 tuần liên tiếp giảm, số ca mắc mới COVID-19 ở Ấn Độ đã tăng trở lại trong tuần vừa qua, chủ yếu ở các bang "điểm nóng" như New Delhi, Haryana và Uttar Pradesh.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, dữ liệu trên tờ The Times of India ngày 18/4 cho thấy, trong tuần từ 11-17/4, Ấn Độ ghi nhận 6.610 ca mắc mới COVID-19, tăng 35% so với mức 4.900 ca trong 7 ngày trước đó. Đây là lần đầu tiên số ca mắc mới COVID-19 trong một tuần ở Ấn Độ tăng kể từ tháng 1/2022. Tuy nhiên, tổng số ca mắc COVID-19 trong 7 ngày qua ở nước này nhìn chung vẫn ở mức thấp so với cách đây 2 năm và đợt lây nhiễm ở các bang New Delhi, Haryana và Uttar Pradesh dường như đã được kiểm soát. Số ca tử vong vì COVID-19 cũng tiếp tục có chiều hướng giảm, theo đó trong tuần qua Ấn Độ có thêm 27 trường hợp tử vong - thấp nhất trong hơn 2 năm qua và giảm so với 54 ca trong tuần trước đó.

Số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận theo tuần ở Ấn Độ đã liên tục giảm kể từ giai đoạn đỉnh điểm của làn sóng lây nhiễm thứ 3 từ ngày 17-23/1 vừa qua. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhấn mạnh đại dịch COVID-19 chưa kết thúc và số ca mắc mới ở các bang điểm nóng dù không tăng cao nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Các chuyên gia khuyến nghị cần tiếp tục đẩy mạnh giải trình tự gene, xét nghiệm, đeo khẩu trang, tiêm chủng cho trẻ em từ 12-14 và tiêm mũi tăng cường cho người từ 18-59 tuổi.
Theo thống kê, hiện Ấn Độ có khoảng 200 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đang lưu kho chưa được sử dụng, trong khi tiến độ tiêm chủng cho trẻ em từ 12-14 tuổi còn chậm. Sau một tháng kể từ khi Chính phủ Ấn Độ triển khai chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em nhóm tuổi này, chỉ 30% số trẻ đã tiêm mũi vaccine đầu tiên.

Tiến Hiến (TTXVN)
 Ấn Độ hoài nghi tính chính xác của phương pháp ước tính tỷ lệ tử vong vì COVID-19 của WHO
 Ấn Độ hoài nghi tính chính xác của phương pháp ước tính tỷ lệ tử vong vì COVID-19 của WHO

Ấn Độ ngày 16/4 đặt nghi vấn về phương pháp mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tại quốc gia châu Á này, cho rằng không thể sử dụng một mô hình toán học như vậy để tính số ca tử vong đối với một quốc gia rộng lớn về địa lý và quy mô dân số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN