Snowden bị nghi ngờ đã tới Cuba

Ngay sau khi có một máy bay của hãng hàng không Aeroflot (Nga) bay lệch tuyến thông thường Moscow - Havana, dư luận lập tức dấy lên nghi ngờ rằng chuyến bay trên có thể có mặt cựu nhân viên kỹ thuật của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ Edward Snowden.

Lộ trình bất ngờ của chuyến bay Aeroflot 150. Ảnh: Internet.


Tuy nhiên, khi hạ cánh xuống thủ đô Havana, phi hành đoàn lại khẳng định rằng "người lộ tin mật" không hề có trên chuyến bay.

Chiếc phi cơ số hiệu 150 của Aeroflot cất cánh lúc 14h10 giờ địa phương (10h10 GMT) ngày 11/7. Bình thường, lộ trình sẽ là bay vòng qua bán đảo Scandinavia và Greenland trước khi qua không phận Canada và Mỹ. Tuy nhiên, lần này chiếc phi cơ trên lại bay thẳng qua lục địa già châu Âu, sau đó xuyên qua Đại Tây Dương.

Lộ trình rất bất ngờ này đã khiến giới truyền thông và cộng đồng mạng Twitter đồn đoán rầm rĩ rằng có thể Snowden đã tìm cách tránh vào không phận của Mỹ với chuyến bay trên.

Trước đó, ngày 10/7, Tổ chức phi chính phủ World Service Authority (WSA) đã cấp hộ chiếu công dân thế giới cho Snowden. Hộ chiếu này mở ra hy vọng 'người lộ tin mật" có thể rời khỏi Nga tới nước muốn tị nạn.



Lê Hoàng (theo V.O.R)
Hộ chiếu cấp cho Snowden không có giá trị nhập cảnh vào Ecuador
Hộ chiếu cấp cho Snowden không có giá trị nhập cảnh vào Ecuador

Thứ trưởng ngoại giao Ecuador Marco Albuja ngày 11/7 cho biết “hộ chiếu công dân thế giới” mà tổ chức phi chính phủ World Service Authority (WSA) cấp cho cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden không có giá trị để đối tượng này nhập cảnh vào Ecuador.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN