Singapore tăng cường các biện pháp an ninh mạng

Ngày 26/8, Singapore thông báo sẽ áp dụng những biện pháp mới về tăng cường an ninh mạng để ngăn chặn tái diễn các vụ tấn công mạng nhằm vào các địa chỉ trang web của chính phủ nước này như trang web của Tổng thống và Thủ tướng.

 

Phát biểu tại hội nghị về an ninh mạng ở Singapore, Bộ trưởng Thông tin Yaacob Ibrahim cho biết chính phủ nước này đang nâng cấp Trung tâm giám sát an ninh mạng để có thể theo dõi và nhanh chóng đối phó với các hoạt động của tin tặc. Dự kiến, quá trình nâng cấp sẽ được hoàn tất vào tháng 1/2015.

 

Theo Bộ trưởng Yaacob Ibrahim, các vụ vi phạm an ninh mạng quy mô lớn đang khiến cho công chúng không khỏi quan ngại. Để ngăn chặn những vụ vi phạm này, chính phủ các nước, các doanh nghiệp, các hãng chế tạo và người tiêu dùng cần nâng cao đề phòng đối với tình trạng bị rò rỉ thông tin hoặc thông tin bị truy cập bất hợp pháp. Trước mắt, Singapore sẽ tăng thêm số lượng chuyên gia về an ninh mạng, xây dựng mạng lưới và phát triển ứng dụng để ngăn chặn các vụ tin tặc tấn công.

 

Năm ngoái, các trang web của Thủ tướng Lý Hiển Long, Tổng thống Tony Tan và nhiều cổng thông tin khác của chính phủ Singapore đã trở thành mục tiêu tấn công ồ ạt của tin tặc. Những vụ tấn công xảy ra sau khi một thành viên của nhóm tin tặc quốc tế Anonymous đưa ra yêu sách đòi chính phủ Singapore phải xóa bỏ đạo luật quy định các trang mạng tin tức địa phương phải có giấy phép hoạt động hàng năm.

 

TTXVN/ Tin Tức

Hợp tác an ninh mạng Mỹ -Trung bên lề đổ vỡ
Hợp tác an ninh mạng Mỹ -Trung bên lề đổ vỡ

Mỹ và Trung Quốc đã cố gắng vượt qua mọi sự ngờ vực để cùng hợp tác trong vấn đề an ninh mạng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực có nguy cơ đổ vỡ sau khi Washington tháng trước cáo buộc 5 sĩ quan Trung Quốc hoạt động gián điệp mạng nhằm vào các tập đoàn công ty của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN