Singapore cử binh sĩ tới Iraq, Syria chống khủng bố

Kênh truyền hình “Channel NewsAsia” ngày 2/12 dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết Lực lượng Vũ trang Singapore (SAF) sẽ cử khoảng 50-60 quân nhân để tham gia liên minh đa quốc gia đối phó với mối đe dọa khủng bố ở Iraq và Syria.

Phát biểu tại lễ khánh thành cơ sở huấn luyện mới cho lực lượng đổ bộ đường không của Singapore tại trại Pasir Ris ngày 1/12, ông Ng khẳng định các đối tác trong liên minh hoan nghênh sự tham gia của Singapore vì họ biết đóng góp của nước này tại Afghanistan và mong chờ sự đóng góp chuyên nghiệp của Singapore. Ông cho biết các sỹ quan Singapore đang trên đường tới Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ.

Đầu tháng này, ông Ng Eng Hen đã phát biểu rằng SAF sẽ điều động một máy bay KC-135R để tham gia hoạt động tiếp liệu trên không và cử một đội phân tích hình ảnh tham gia liên quân quốc tế, nhưng sẽ không cử lực lượng chiến đấu tới tham chiến ở Iraq và Syria.


T.N (theo
THX)
Tướng Iran chỉ huy chiến dịch chống IS ở Iraq
Tướng Iran chỉ huy chiến dịch chống IS ở Iraq

Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban cho biết một tư lệnh đơn vị tinh nhuệ của Iran đã chỉ huy một cuộc phản công nhằm vào lực lượng thánh chiến tại Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN