Singapore cải tổ nội các, thay đổi 7 vị trí bộ trưởng

Tại cuộc họp báo chiều 23/4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã công bố cải tổ nội các với việc điều chuyển 7 vị trí bộ trưởng, sau khi Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt ngày 8/4 vừa qua rút khỏi vị trí người đứng đầu nhóm thế hệ thứ 4 (4G) của đảng Hành động Nhân dân cầm quyền.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Lý Hiển Long tại cuộc họp báo công bố cải tổ nội các ngày 23/4. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết cải tổ nội các sâu rộng và sớm hơn thông thường do thay đổi nhân sự Bộ trưởng Tài chính sau khi Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt kiêm nhiệm chức vụ này xin rút. Ngoài ra, Bộ Tài chính là bộ quan trọng, và việc thay đổi bộ trưởng bộ này sẽ có nhiều tác động.

Cụ thể, ông Lawrence Wong, người mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục hồi tháng 7/2020, sẽ đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Tài chính mà Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt kiêm nhiệm.    

Bộ trưởng Công Thương Chan Chun Sing sẽ thay thế ông Lawrence Wong làm Bộ trưởng Giáo dục. Thay thế vị trí Bộ trưởng Công Thương là ông Gan Kim Yong, người đã đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Y tế gần 1 thập kỷ qua.

Bộ trưởng Giao thông Ong Ye Kung sẽ đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Y tế thay ông Gan Kim Yong. Bộ trưởng Giao thông mới sẽ là ông S Iswaran, người đang đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông.

Thay thế vị trí Bộ trưởng Thông tin Truyền thông là bà Josephine Teo, người đang đảm nhiệm chức Bộ trưởng Nhân lực. Vị trí Bộ trưởng Nhân lực sẽ được chuyển cho ông Tan See Leng - người đang là Bộ trưởng thứ hai Bộ Nhân lực - đảm nhận.

Bà Josephine Teo cũng đồng thời được chỉ định làm Bộ trưởng phụ trách Sáng kiến Quốc gia Thông minh (thay cho Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan) và kiêm nhiệm Bộ trưởng phụ trách Cơ quan An ninh mạng.

Ngoài cấp Bộ trưởng, Thủ tướng Lý Hiển Long cũng công bố một số điều chỉnh về Quốc vụ khanh (tương đương Thứ trưởng) tại các Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông, Bộ Nhân lực và Bộ Thông tin Truyền thông.

Những thay đổi nhân sự này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/5 tới, sau khi Quốc hội Singapore bắt đầu phiên họp kế tiếp vào ngày 10/5. Lần cải tổ nội các này tại Singapore diễn ra chỉ sau 9 tháng kể từ khi được thành lập sau tổng tuyển cử tháng 7/2020.

Lê Dương (TTXVN)
Kinh tế Singapore tăng trưởng 0,2% trong quý I/2021
Kinh tế Singapore tăng trưởng 0,2% trong quý I/2021

Bộ Công thương Singapore MTI ngày 14/4 cho biết theo dữ liệu ước tính ban đầu, kinh tế “đảo quốc sư tử” đạt mức tăng trưởng 0,2% trong quý đầu tiên của năm 2021, một tín hiệu tích cực so với mức tăng trưởng -2,4% trong quý IV/2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN