Singapore ấn định ngày bầu cử tổng thống

Các cử tri Singapore sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 8 của nước này vào ngày 23/9 nếu có ít nhất 2 ứng viên đủ điều kiện để tranh cử.

Chủ tịch Quốc hội Singapore, bà Halimah Yacob ngày 7/8 đã từ chức Chủ tịch Quốc hội để tham gia tranh cử Tổng thống vào tháng 9 tới. Ảnh: New Straits Times/TTXVN

Ủy ban Bầu cử tổng thống Singapore sẽ đánh giá tất cả các ứng viên tiềm năng và thông báo cho họ quyết định của ủy ban trước ngày 12/9. Nếu chỉ có một ứng cử viên hợp lệ thì người đó sẽ được tuyên bố là tổng thống ngay trong Ngày Đề cử (13/9). Nếu có 2 ứng cử viên trở lên thì cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 23/9.

Theo thông báo ngày 28/8 của Ủy ban Bầu cử tổng thống Singapore, đến nay, đã có 3 ứng viên tiềm năng tuyên bố tham gia tranh cử là doanh nhân Mohamed Salleh Marican; cựu Chủ tịch công ty dầu khí Bourbon Offshore Asia Pacific Farid Khan và cựu Chủ tịch Quốc hội Halimah Yacob.

Cuộc bầu cử tổng thống Singapore năm nay được dành riêng cho các ứng viên đến từ cộng đồng gốc Mã Lai. Theo một sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội Singapore thông qua hồi tháng 11/2016, vị trí tổng thống nước này sẽ dành riêng cho ứng cử viên của một nhóm sắc tộc cụ thể nếu nhóm này không có thành viên nào từng giữ chức tổng thống trong 5 nhiệm kỳ tổng thống (6 năm/nhiệm kỳ) liên tiếp. Người chiến thắng năm nay sẽ là vị tổng thống gốc Mã Lai thứ 2 trong lịch sử Singapore.

Tổng thống Tony Tan sẽ mãn nhiệm vào ngày 31/8. Sau đó, tổng thống lâm thời sẽ lên nắm quyền cho đến khi tổng thống mới được bầu ra. Theo Hiến pháp Singapore, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn tổng thống hiện nay, ông Joseph Yuvaraj Pillay, sẽ đảm nhiệm vị trí tổng thống tạm quyền.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Singapore, nước này hiện có 5,6 triệu người sinh sống, trong đó có 3,9 triệu người là công dân hoặc người có giấy phép cư trú, bao gồm 2,9 triệu là người gốc Trung, 526.000 người gốc Malaysia và 357.000 người gốc Ấn. Sửa đổi Hiến pháp về cơ chế bầu tổng thống là một nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy đoàn kết và hòa hợp trong một xã hội đa sắc tộc.

TTXVN/Báo Tin Tức
Singapore công bố thương hiệu du lịch mới
Singapore công bố thương hiệu du lịch mới

Lần đầu tiên, một thương hiệu hợp nhất sử dụng để quảng bá cho các sự kiện du lịch cũng như kinh tế được Singapore công bố nhằm xây dựng hình ảnh Đảo quốc Sư tử thành một điểm đến-"Nơi mà đam mê trở thành hiện thực".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN