Siêu xe từng thuộc sở hữu của Tổng thống Trump lên sàn đấu giá

Siêu xe Ferrari từng thuộc sở hữu của Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp được đưa ra bán đấu giá vào ngày 31/3 với mức khởi điểm từ 250.000 USD (hơn 5,7 tỷ đồng).

Siêu xe của ông Trump còn mới bóng, chạy chưa tới 10.000 km.

Năm 2007, ông Trump khi đó là một doanh nhân thành đạt đã mua chiếc F340 màu đỏ này và đăng ký sở hữu xe thuộc Tòa tháp Trump.

Theo New York Post, kể từ lúc mua tới khi bán xe cho người khác vào 4 năm sau đó, chiếc xe sang trọng của ông Trump mới chỉ chạy hơn 3.800 km. Tới nay, người chủ kế tiếp cũng chỉ cho xe chạy khoảng 5.700 km rồi lại rao bán.

Công ty đấu giá tài sản Auctions America cho biết: “Chiếc xe được đăng ký là phương tiện cá nhân, được chứng nhận bởi một bản sao giấy đăng ký ghi tên Tòa tháp Trump, địa chỉ ở New York với chữ ký rõ ràng của ông Trump”.

Nội thất xe sang trọng.

“Chúng ta đều biết rằng Tổng thống Trump luôn đánh giá cao những thứ tốt đẹp trong cuộc sống và chiếc Ferrari F430 này cũng không phải ngoại lệ”, Auctions America giới thiệu.

Dòng xe Ferrari F430 có động cơ V-8 490 mã lực. Nội thất xe được bọc da màu be, trải thảm sàn nâu nhạt.Tại thời điểm ra mắt, nó từng một trong những chiếc siêu xe hiện đại nhất trên thị trường.

Xe được bán đấu giá cùng với sách hướng dẫn sử dụng, bộ dụng cụ kỹ thuật, bạt phủ xe và bộ nạp nhiên liệu. Theo công ty đấu giá, chuyện xe cá nhân của một tổng thống được đưa ra bán là vô cùng hiếm. Rất nhiều khả năng ông Trump là Tổng thống Mỹ duy nhất từng sở hữu một siêu xe.

Hoàng Trang (Tin Tức/TTXVN)
Đàn ông Mỹ ào ào ủng hộ Đệ nhất Phu nhân Melania Trump
Đàn ông Mỹ ào ào ủng hộ Đệ nhất Phu nhân Melania Trump

Khoảng 1 năm trước, tỷ lệ ủng hộ của bà Melania Trump vào khoảng 24%, nhưng giờ đây, tỉ lệ này đã tăng hơn gấp đôi và đặc biệt cao trong phái mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN