Siêu lạm phát, Argentina sẽ phát hành tờ tiền mệnh giá lớn

Ngày 11/1, Ngân hàng trung ương Argentina (BCRA) thông báo sẽ đưa vào lưu hành từ tháng 6/2024 các tờ tiền có mệnh giá lớn gồm tờ 10.000 peso (tương đương 12 USD) và tờ 20.000 peso, trong bối cảnh nền kinh tế đang trong tình trạng siêu lạm phát và đồng nội tệ bị phá giá.

Chú thích ảnh
Đồng tiền mệnh giá 100 peso của Argentina. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông cáo ra cùng ngày, BCRA nhấn mạnh “việc phát hành các tờ tiền mệnh giá lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, cải thiện công tác hậu cần của hệ thống tài chính và sẽ giảm đáng kể chi phí phát hành tiền”. Tính tới thời điểm này, tờ tiền có mệnh giá lớn nhất tại Argentina là tờ 2.000 peso (tương đương 2,45 USD).

BCRA cũng cho biêt đã chọn các thiết kế có sẵn cho các tờ tiền mới, một quyết định nằm trong nỗ lực tiết kiệm tài nguyên và đẩy nhanh thời gian phát hành các tờ tiền mệnh giá lớn.

Cùng ngày, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết năm 2023, lạm phát ở nước này lên tới 211,4%, mức kỷ lục sau giai đoạn siêu lạm phát 1989 - 1990. Với tỷ lệ này, Argentina là quốc gia có mức lạm phát cao nhất khu vực Mỹ Latinh, cao hơn cả Venezuela  (193%).

Cũng theo INDEC, lạm phát tại Argentina trong tháng 12/2023 ở mức 25,5% so với tháng trước đó, hệ quả của việc Chính phủ tân Tổng thống Javier Milei tuyên bố phá giá tới 50% đồng peso nội tệ sau khi nhậm chức hôm 10/12, khiến giá cả leo thang.

Diệu Hương (PV TTXVN tại Buenos Aires)
IMF và Argentina đạt thỏa thuận về chương trình vay 44 tỷ USD
IMF và Argentina đạt thỏa thuận về chương trình vay 44 tỷ USD

Ngày 10/1, Chính phủ Argentina và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nhất trí được ở cấp chuyên viên đối với đánh giá mới nhất của chương trình cho vay trị giá 44 tỷ USD của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN