Siêu bão Rammasun mạnh nhất trong 40 năm tiến vào Hải Nam

Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết: Cơn bão Rammasun (Thần sấm) đang hướng thẳng vào các tỉnh miền nam nước này đã mạnh lên thành siêu bão.

Vào 15h30 (giờ địa phương), bão Rammasun, với sức gió lên đến 216km/giờ đã gây ra tình trạng sạt lở đất ở nhiều điểm. Tân Hoa xã đưa tin, đây là cơn bão mạnh nhất trong 9 năm qua, thậm chí là trong 41 năm qua, đổ bộ vào Trung Quốc.

Tàu thuyền về tránh bão tại cảng Hải Khẩu/Hải Nam. Ảnh: Reuters


Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng của bão, sẽ xuất hiện những con sóng cao tới 13m. Chính quyền tỉnh Hải Nam đã yêu cầu ngư dân trở về nơi trú ẩn; đồng thời cho dừng mọi hoạt động đường sắt, hủy nhiều chuyến bay. 26.000 dân đã được sơ tán đến những nơi an toàn. Ngoài Hải Nam, tỉnh Quảng Đông và thủ phủ Quảng Châu của tỉnh này cũng sẽ chịu hậu quả nặng nề của cơn bão.

Trước đó, bão Rammasun đã quét qua Philiippines và gây ra nhiều thiệt hại, với 54 người chết.


HT (Theo Star)

Bão số 2 cách Móng Cái trên 400km
Bão số 2 cách Móng Cái trên 400km

Hồi 13 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía Đông Đông Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN