Sĩ quan Đài Loan bị buộc tội vụ bắn nhầm tên lửa

Ngày 29/8, một sĩ quan hải quân Đài Loan bị buộc tội gây thương vong và làm hỏng vũ khí do cẩu thả quyết định khai hỏa súng phóng hỏa tiễn mà không có người giám sát.

Mẫu tên lửa siêu thanh Hsiung-feng III của Đài Loan trong một lễ diễu binh. Ảnh: AFP

Theo các công tố viên ở thành phố cảng Cao Hùng miền Nam Đài Loan, sĩ quan Kao Chia-chun đã một mình ở lại trong phòng tổng điều độ trong thời gian 7 phút. Sĩ quan Kao đã quyết định thực hành mà không có người giám sát, bất chấp hệ thống đang ở trong “trạng thái chiến đấu”. Thông báo cuối cùng của quá trình điều tra có đoạn: “Về cơ bản, anh ta đã không nhận ra rằng tên lửa số 3 và số 4 đã sẵn sàng ở tình trạng “bắn thật” và đã nhấn nút... 'cho phép bắn’, ‘bắn tên lửa’ và ‘xác nhận’”. Một trong 2 quả tên lửa trên đã đi bay được khoảng 2 phút, tự động tìm kiếm mục tiêu trước khi rơi xuống một tàu cá ở ngoài khơi đảo Penghu do Đài Loan quản lý.

Tổng thống Thái Anh Văn hồi tuần trước đã kêu gọi Bộ Quốc phòng đưa ra một chiến lược mới và nâng cao năng lực của bộ đồng thời giam gia một cuộc tập trận thường niên giả định trước các cuộc tấn công của Trung Quốc. Tháng trước, việc phóng nhầm tên lửa siêu thanh vốn được gọi là “sát thủ tàu sân bay” đã ảnh hưởng đến hình ảnh quân đội Đài Loan, điều cũng khiến Tổng thống Thái Anh Văn mất mặt đồng thời chọc giận Bắc Kinh.

TTXVN/Tin Tức
Cảnh sát Mỹ bắn nhầm một người đang giúp bệnh nhân tự kỷ
Cảnh sát Mỹ bắn nhầm một người đang giúp bệnh nhân tự kỷ

Cảnh sát Mỹ đã bắn một người Mỹ gốc Phi không vũ trang, khi ông đang cố gắng giúp đỡ bệnh nhân với hội chứng tự kỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN