Seoul: Bình Nhưỡng cần nắm bắt cơ hội hòa giải

Ngày 2/1, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryu Gil-jae tuyên bố CHDCND Triều Tiên cần nắm bắt cơ hội hòa giải, hợp tác, hòa bình và sự tin cậy mà Seoul luôn để ngỏ cho Bình Nhưỡng.

Ông Ryu Gil-jae nêu rõ sáng kiến "Lộ trình xây dựng niềm tin trên bán đảo Triều Tiên" của chính phủ đương nhiệm không phải để Hàn Quốc dẫn dắt Triều Tiên mà để 2 bên cùng nỗ lực xây dựng sự tin cậy lẫn nhau.

Ảnh minh họa.


Ông cho biết mặc dù đang có diễn biến lớn trong nội bộ chính quyền Bình Nhưỡng, viện dẫn vụ hành quyết người chú họ đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, ông Jang Song-thaek, nhưng nước này đang cho thấy hình ảnh chuyển mình tiến đến sự ổn định nhanh chóng. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì trong nội bộ chính quyền miền Bắc vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nhận định từ nhiều năm nay, Triều Tiên vẫn thực hiện chính sách nêu bật mối uy hiếp từ bên ngoài để củng cố, thắt chặt kiểm soát bên trong. Tuy nhiên, chính sách này chỉ khiến Bình Nhưỡng càng bị cô lập.

Ông Ryu nhấn mạnh rằng nếu từ bỏ vũ khí hạt nhân, Triều Tiên có thể nhận được sự trợ giúp và hợp tác thực sự từ phía Seoul, và cũng chỉ có Hàn Quốc mới có thể giúp Triều Tiên hướng tới một nền kinh tế thực sự phát triển.


TN (theo Đài KBS)
Trung Quốc mở đường sắt cao tốc đến sát Triều Tiên
Trung Quốc mở đường sắt cao tốc đến sát Triều Tiên

Trung Quốc đang thi công một tuyến đường sắt cao tốc nối Thẩm Dương (thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh) với thành phố Đan Đông ở đông bắc nước này, địa điểm tập trung khoảng 70% hoạt động giao thương với Triều Tiên, vào năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN