Séc muốn 'nới lỏng' quy định sử dụng vũ khí của EU

Bộ Nội vụ CH Séc ngày 8/2 cho biết cơ đang xem xét khả năng thành lập hệ thống quân dự bị với sự tham gia của tất cả những người hiện nay đang sử dụng vũ khí một cách hợp pháp.

Séc muốn "né" quy định mới của EU về sở hữu súng. Ảnh: Trần Quang Vinh

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, đài phát thanh Séc Radio Praha cho biết, bằng cách này Bộ Nội vụ hy vọng sẽ xoa dịu được sự căng thẳng trong nội bộ Séc liên quan đến các quy chuẩn sở hữu súng do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt. Những người sở hữu vũ khí ở Séc lo ngại rằng những quy định mới của EU sẽ hạn chế quyền sở hữu một số loại súng. CH Séc có ý định khiếu nại quyết định của EU lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu nhưng trước mắt vẫn buộc phải tuân thủ.

Hầu hết các chính khách của Séc đều cho rằng luật về sở hữu vũ khí ở nước này đã đủ chặt chẽ và việc siết chặt thêm nữa theo quy chuẩn của EU làm tổn hại đến lợi ích của những người đang được phép sử dụng súng ở Séc. Bộ trưởng Nội vụ Milan Chovanec từng phát biểu trên báo Pravo: "Chúng tôi không muốn có thêm áp lực đối với những người sở hữu súng một cách hợp pháp".

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
450 cảnh sát Đức lùng sục bắt 2 nghi phạm khủng bố
450 cảnh sát Đức lùng sục bắt 2 nghi phạm khủng bố

Cảnh sát Đức tại thành phố Goettingen ngày 9/2 bắt giữ 2 đối tượng tình nghi chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN