Séc huy động quân đội chống nhập cư trái phép?

Trong những ngày giữa tháng 8 vấn đề người nhập cư trái phép tại CH Séc trở nên nóng đến mức Tổng thống và Chính phủ nước này đã nghĩ đến việc phải huy động quân đội vào cuộc.

Tổng thống CH Séc Miloš Zeman ngày 15/8 đã gặp Tổng tham mưu trưởng Quân đội Josef Bečvář để bàn về việc quân đội đảm trách bảo vệ biên giới nhằm ngăn chặn làn sóng người nhập cư trái phép vào nước này. Tiếp đó, ngày 20/8 Chính phủ CH Séc cũng sẽ bàn thảo vấn đề nói trên.

Cảnh sát Praha tăng cường kiểm tra các chuyến tàu hỏa vào thủ đô. Ảnh: TV Nova


Đài Radio Praha bình luận rằng nước Séc đang sống trong một thực tế mới là không chỉ Italia, Hy Lạp, Hungary đang chịu sức ép từ dòng người nhập cư từ châu Phi và Trung Đông mà cả Séc, một quốc gia nằm ở trung tâm châu Âu, cũng trong tình trạng tương tự.

Một số người nhập cư trái phép coi Séc là điểm trung chuyển để đến Đức và các nước Bắc Âu nhưng số khác lại muốn được tỵ nạn tại Séc.

Báo chí Séc liên tục đưa tin về việc cảnh sát bắt giữ các nhóm người nhập cư trái phép tại các địa phương của nước này và cả ở thủ đô Praha.

Cảnh sát nước này không đủ lực để xử lý nạn nhập cư lậu cho dù dọc biên giới với Đức và Áo hiện đang có các đội tuần tra chung Séc - Đức và Séc - Áo.

Thông tin mà phóng viên TTXVN nhận được cho thấy, hiện tại Tổng thống, Chính phủ và Bộ Tổng tham mưu quân đội Séc chưa bàn đến việc đóng cửa biên giới hay xem xét vấn đề rút khỏi Hiệp ước Schengen bởi điều này không hề đơn giản và còn phụ thuộc vào ý chí của ban lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU).

Theo quy định, trong thời điểm hiện tại các nước tham gia Hiệp ước chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau ở một chừng mực nào đó còn mỗi quốc gia thành viên phải tự giải quyết các vấn đề của mình.

Quân đội Séc có 21.000 quân và sẽ tăng thêm 2.000 binh sỹ nữa từ nay đến cuối năm. Trong bối cảnh bình thường Bộ Tổng tham mưu Quân đội Séc săn sàng cử 1.500 binh sỹ đến các tuyến biên giới, còn trong tình trạng khẩn cấp con số này sẽ tăng lên 2.500 - 2.6000 người.

Theo luật pháp của CH Séc, Tổng tham mưu trưởng có thẩm quyền quyết định gửi binh sỹ tới giúp đỡ người dân trong các thảm họa thiên tai như lũ lụt, sụt lở đất... Tuy nhiên, việc các lực lượng vũ trang tham gia bảo vệ biên giới để ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép thì cần có ý kiến của các chính khách. Bộ Tổng tham mưu sẽ không làm ngược lại quyết định của Chính phủ.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp giữa Tổng thống và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Séc, ông Jiří Ovčáček - Thư ký báo chí của Tổng thống, cho biết: "Đối với ngài Tổng thống việc bảo vệ lãnh thổ của CH Séc là điều quan trọng có tính nguyên tắc. Rõ ràng, chúng ta thấy rằng vấn đề người nhập cư sẽ còn tiến triển và rất tiếc là không theo hướng tích cực".

Cảnh sát Séc bắt giữ người nhập cư trái phép. Ảnh: blesk.cz


Cựu Tổng tham mưu trưởng Jiří Šedivý tỏ ý không chắc rằng quân đội cần phải rời doanh trại để đi tuần tra biên giới ngay trong thời gian tới. Ông cho rằng cảnh sát hiện tại vẫn kiểm soát được tình hình bởi họ biết cách thức người nhập cư đột nhập trái phép vào CH Séc, chẳng hạn trong thùng xe tải, trên tàu hỏa, xe khách liên vận quốc tế... Nếu người nhập cư đi bộ vượt biên giới thì sẽ khó khăn hơn nhiều và quân đội cần được huấn luyện để đối phó.

Tổng tham mưu trưởng Josef Bečvář đồng tình với người tiền nhiệm, ông cho rằng việc tuần tra biên giới vốn chưa quen đối với binh lính Séc nhưng nếu nói quân đội hoàn toàn chưa sẵn sàng để đảm nhận nhiệm vụ mới là không chính xác.

Trong một diễn biến có liên quan, trong các ngày cuối tuần 15 và 16/8 cảnh sát ngoại kiều của Séc đã bắt giữ 152 người nhập cư trái phép trên toàn lãnh thổ nước này, trong đó có 22 phụ nữ và 44 trẻ em. Còn trong cả tuần trước số người nhập lậu bị giữ là 314 người.

Trong mấy tuần gần đây đã xuất hiện những dấu hiệu mới liên quan đến người nhập cư trái phép. Thứ nhất, số phụ nữ và trẻ em đột nhập vào lãnh thổ Séc ngày càng tăng.

Thứ hai, trước đây người nhập cư lậu đi từng nhóm nhỏ thì bây giờ họ tập hợp thành đoàn lớn, thường từ 30 - 50 người. Chỉ trong hai tháng, tính từ giữa tháng 7, cảnh sát Séc đã bắt giữ 1.519 người nhập cư trái phép, trong khi 6 tháng đầu năm 2015 con số này là 3.018.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại CH Séc)
CH Séc: Vụ vu khống người nhập cư trên mạng có "chìm xuồng"?
CH Séc: Vụ vu khống người nhập cư trên mạng có "chìm xuồng"?

Việc Viện Kiểm sát huyện Jindřichuv Hradec, tỉnh Jihočeský hoãn xem xét vụ vu khống nghiêm trọng người nhập cư đã gây lo ngại cho các cộng đồng người nước ngoài ở CH Séc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN