Séc đóng góp 926.000 euro để phục hồi Iraq sau chiến tranh

CH Séc lên kế hoạch đóng góp 25 triệu koruna (khoảng 926.000 euro) để giúp Iraq phục hồi sau chiến tranh.

Đất nước Iraq bị chiến tranh tàn phá. Ảnh: Al Jazeera

Đài phát thanh Séc Radio Praha ngày 20/3 cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Lubomir Zaoralek sẽ chính thức thông báo điều này tại cuộc đàm phán của Liên minh Toàn cầu chống IS sắp được tổ chức vào ngày 22/3 tại Washington.

Bộ Ngoại giao Séc dự tính số tiền nói trên sẽ được sử dụng để tẩy rửa đất đai khỏi những chất độc hại, gỡ mìn và rà phá bom, đạn.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Quân đội Iraq giải phóng 90% thành cổ Mosul
Quân đội Iraq giải phóng 90% thành cổ Mosul

Chỉ huy lực lượng cảnh sát Iraq, Tướng Shaker Jawdat, ngày 11/3 tuyên bố 90% khu vực thành cổ ở trung tâm thành phố Mosul đã được các lực lượng an ninh giành lại từ tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN