Séc: 11 chính khách tham gia tranh cử tổng thống

Bộ Nội vụ Séc tối 6/11 đã ngừng nhận hồ sơ của các ứng cử viên ra tranh chức tổng thống mới và có tổng cộng 11 chính khách nước này đã nộp đủ các giấy tờ liên quan.

Cuộc bầu cử tổng thống Séc trực tiếp lần đầu tiên dự kiến sẽ được tiến hành vào hai ngày 11-12/1/2013. Từ nay đến ngày 23/11 tới, Bộ Nội vụ Séc phải hoàn thành việc xem xét hồ sơ tranh cử của 11 chính khách trên để công bố danh sách ứng cử viên chính thức ra tranh cử chức nguyên thủ quốc gia mới.

Theo luật định, mọi ứng cử viên đều phải nộp đủ danh sách 50.000 chữ ký ủng hộ của cử tri Séc và của 20 hạ nghị sĩ hoặc của 10 thượng nghị sĩ. Trong số những chính khách đã nộp đơn có Ngoại trưởng Karel Schwarzenberg, Phó Chủ tịch Thượng viện Premysl Sobotka, cựu Bộ trưởng Kinh tế Vladimir Dloughi và doanh nghiệp gốc Nhật Bản Tomio Ocamura.

Tổng thống đương nhiệm của Séc, ông Vaslaw Klaus đã giữ trọng trách nguyên thủ quốc gia hai nhiệm kỳ liên tục nên theo luật định không được quyền ra tranh cử tiếp.

Dư luận Séc đánh giá hai ứng cử viên Schwarzenberg và Sobotka có nhiều khả năng đắc cử vào đầu năm tới.


TTXVN/Tin tức

Hai ứng viên tổng thống sáng giá của Séc
Hai ứng viên tổng thống sáng giá của Séc

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu STEM của Séc thực hiện và công bố ngày 16/10 xác nhận hai cựu Thủ tướng Jan Fisher và Milos Zeman là hai ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử tổng thống tới đây của Séc, dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/1/2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN