Saudi Arabia nêu điều kiện để thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel

Trong một tuyên bố ngày 7/2, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết, nước này đã nói với Mỹ rằng sẽ không có quan hệ ngoại giao với Israel, trừ khi một nhà nước Palestine độc ​​lập được công nhận theo đường biên giới năm 1967 và Israel ngừng chiến dịch ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (phải) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Riyadh ngày 5/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, ngày 6/2, người phát ngôn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết chính quyền Mỹ đã nhận được phản hồi tích cực rằng Saudi Arabia và Israel sẵn sàng tiếp tục thảo luận bình thường hóa quan hệ.

Sau những bình luận trên của ông Kirby, Saudi Arabia đã đưa ra tuyên bố trên để khẳng định lập trường kiên định của mình với Mỹ về vấn đề Palestine.

Ý tưởng về việc Israel và Saudi Arabia chính thức củng cố quan hệ đã được thảo luận kể từ khi Saudi Arabia ngầm đồng ý với việc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và Bahrain thiết lập quan hệ với Israel vào năm 2020.

Tuy nhiên, vào tháng 10/2023, một số nguồn tin của Reuters cho biết Saudi Arabia đã tạm dừng các kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Israel khi cuộc chiến giữa nhóm Hamas và lực lượng Israel leo thang.

Trong khi đó, ngày 5/2, theo kênh CNN, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Saudi Arabia, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông. Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm thúc đẩy đề xuất về một đề xuất về lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel để đổi lấy việc phóng thích các con tin.

Đây là chuyến công du thứ 5 của ông Blinken tới khu vực này kể từ khi xung đột giữa Hamas-Israel bùng phát ngày 7/10 năm ngoái. Tại Riyadh, ông Blinken đã có cuộc gặp Thủ tướng Saudi Arabia, Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman và Ngoại trưởng nước chủ nhà, Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud. Sau đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ đến Egypt, Qatar và Israel, nhằm thúc đẩy tiến triển đàm phán với Hamas về một dự thảo đề xuất cho một lệnh ngừng bắn kéo dài hơn để đổi lấy việc trả tự do cho các con tin.

Phát biểu với báo giới, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ưu tiên hàng đầu đối với Ngoại trưởng Blinken trong chuyến công du này là phát đi thông điệp rõ ràng và trực tiếp với các nước trong khu vực rằng Mỹ muốn chấm dứt tình trạng xung đột leo thang.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Mỹ gia tăng áp lực với Israel nhằm giải quyết xung đột ở Gaza
Mỹ gia tăng áp lực với Israel nhằm giải quyết xung đột ở Gaza

Tình hình cho thấy căng thẳng gia tăng giữa Chính phủ Israel và Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN