Sau lệnh trừng phạt của Mỹ, ông Kim Jong-un dịu thái độ với Hàn Quốc

Triều Tiên đã bắt đầu lắng nghe những mối quan tâm của láng giềng Hàn Quốc trong một cuộc gặp hiếm hoi giữa quan chức các bên, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tờ Express của Anh dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết nước này ủng hộ các sáng kiến do phía Hàn Quốc đề xuất để giải quyết tình trạng căn thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời Bắc Kinh đã sẵn sàng để thấy sự tiến triển giữa hai miền trong vấn đề này. 

Ông Vương Nghị khẳng định Ngoại trưởng Triều Tiên tại cuộc họp đã “không hoàn toàn phủ nhận” những điểm khác biệt trong quan điểm do người đồng cấp Hàn Quốc nêu lên. 

Sự thay đổi tinh tế trong thuật hùng biện giữa hai nước trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với Bình Nhưỡng, theo sau một loạt các lần thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Trong một cuộc điện đàm diễn ra ngay trước thời điểm Mỹ công bố lệnh trừng phạt, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhất trí hợp tác với người đồng cấp Trump cũng như sẽ gây áp lực tối đa lên Triều Tiên.  

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc hé mở cánh cửa đàm phán hòa bình với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng chịu từ bỏ chương trình hạt nhân. 

Về phía mình, Triều Tiên ngày 3/8 đã lên án các biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ vừa ban hành nhằm chống lại nước này, coi đây là các biện pháp "thái quá và bất hợp pháp". 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn phát biểu của người người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án dự luật trừng phạt mới nhằm vào các nước, trong đó có Triều Tiên, vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành thành luật hôm 2/8. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Triều Tiên còn sở hữu loại vũ khí đáng sợ hơn tên lửa ICBM, đe dọa toàn bộ nước Mỹ?
Triều Tiên còn sở hữu loại vũ khí đáng sợ hơn tên lửa ICBM, đe dọa toàn bộ nước Mỹ?

Theo chuyên gia tên lửa James Kiessling thuộc Lầu Năm góc, những lần phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên trên xe chuyên dụng có thể là trò đánh lừa sự chú ý để dư luận không để mắt đến một dự án tên lửa khác đáng sợ hơn nhiều, đe dọa toàn bộ nước Mỹ mà Bình Nhưỡng đang theo đuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN