Sau B-52 của Mỹ, đến lượt máy bay Na Uy bị chiến đấu cơ Nga chặn

Chỉ trong một ngày mà Nga đã điều các chiến đấu cơ chặn một máy bay ném bom của Mỹ và một máy bay tuần tra của Na Uy bay dọc biên giới Nga trên các vùng biển.

Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga.

Nga ngày 6/6 đã điều động một chiến đấu cơ MiG-31 để chặn một máy bay tuần tra của Na Uy đang bay dọc biên giới Nga trên Biển Barents.

Thông tin trên được các hãng tin Nga dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng nước này đồng loạt đăng.

Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã xác định được máy bay Na Uy là loại máy bay P-3 Orion chống ngầm và máy bay này đã tắt bộ nhận và phát tín hiệu trong suốt quá trình bay.

Trước đó, cũng trong ngày, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga cũng đã chặn máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ tại biên giới Nga trên vùng Biển Baltic.

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không Nga đã phát hiện chiếc B-52 vào khoảng 7 giờ (theo giờ GMT) sáng 6/6. Ngay lập tức chiếc Su-27 thuộc Hạm đội Baltic Nga đã được triển khai, nhận diện và theo sát máy bay Mỹ.


Thời điểm đó chiếc phi cơ ném bom chiến lược của Mỹ đang bay ở không phận trung lập trên Biển Baltic, dọc theo biên giới Nga.

Sau khi chiếc B-52 rời không phận gần Nga, chiếc S-27 đã trở về căn cứ.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Chiến đấu cơ Su-27 Nga chặn đầu 'pháo đài bay' B-52 Mỹ trên Biển Baltic
Chiến đấu cơ Su-27 Nga chặn đầu 'pháo đài bay' B-52 Mỹ trên Biển Baltic

Một tiêm kích phản lực Su-27 của Nga đã được triển khai chặn đầu máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ trên vùng Biển Baltic khi chiếc "pháo đài bay" đang bay dọc biên giới Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN