Sau 1 năm thảm kịch giẫm đạp, Hàn Quốc ngừng đón Halloween

Các lễ hội liên quan đến chủ đề Halloween dường như biến mất hoàn toàn ở Hàn Quốc năm nay vì nỗi đau và sự ám ảnh từ thảm kịch Itaewon năm 2022.

Chú thích ảnh
Sau thảm kịch khiến ít nhất 158 người thiệt mạng tại con hẻm Itaewon ở trung tâm Seoul năm 2022, người Hàn Quốc không còn mặn mà với Halloween Ảnh: Yonhap

Đã gần tròn 1 năm xảy ra thảm kịch lễ Halloween ở Itaewon vào ngày 29/10/2022, nỗi đau vẫn chưa nguôi đối với người dân Hàn Quốc nên các sự kiện và lễ hội liên quan đến chủ đề Halloween hầu như đã biến mất hoàn toàn trong năm nay. Đáng chú ý, các công viên giải trí vốn có truyền thống thu hút khách ghé thăm bằng lễ Halloween cũng đang có những thay đổi rõ rệt.

Lotte World - khu phức hợp giải trí lớn tại Jamsil, đã bắt đầu lễ hội vào tháng 9 với chủ đề "Trăng đen ở Lotte World". Năm nay, khu phức hợp này trang trí công viên theo chủ đề truyện tranh, thay vì những ngôi nhà ma, các màn trình diễn thây ma hay trang trí toàn bộ công viên theo chủ đề Halloween như mọi năm.

Tương tự, Everland - một công viên giải trí nổi tiếng khác ở Yongin, tỉnh Kyunggi, đã chọn “Mừng lễ tạ ơn” làm chủ đề cho lễ hội năm nay. Khu vườn Bốn Mùa của công viên được trang trí bằng hoa và trái cây mùa thu và sẽ ra mắt một lễ diễu hành theo chủ đề thế giới mộng ảo thay vì diễu hành theo chủ đề Halloween.

Ngay cả những lễ hội địa phương tập trung vào các bữa tiệc chủ đề Halloween cũng bị hủy bỏ. Lễ hội Halloween Daegu - một lễ hội Halloween quan trọng ở thành phố từ năm 2018 cũng không còn được tổ chức trong năm nay. Theo Văn phòng quận Nam Daegu, quyết định này được đưa ra có xem xét đến tâm lý của công chúng trước ngày tưởng niệm một năm xảy ra thảm kịch. 

Các trường mẫu giáo và các học viện giáo dục tư nhân khác từng tổ chức tiệc Halloween quy mô nhỏ cũng đang đi theo xu hướng này bằng cách hủy bỏ lễ hội Halloween trong năm nay. Như một trường mẫu giáo ở quận Dongjak phía nam Seoul đã tổ chức tiệc Halloween vào năm ngoái, nhưng năm nay họ quyết định thay bằng sự kiện ẩm thực mùa thu.

“Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Nếu trường mẫu giáo quyết định tổ chức một bữa tiệc vào năm nay, tôi sẽ không đồng ý”, một nhân viên văn phòng 40 tuổi, có con bắt đầu đi học mẫu giáo từ tháng 7 năm nay cho biết.

Trong khi đó, trên một diễn đàn mạng, một cuộc tranh cãi gay gắt đã diễn ra khi có tài khoản ẩn danh đặt câu hỏi: "Halloween này đến Itaewon có phải là hành vi không phù hợp không?". Nhiều phản ứng trái chiều đã được đưa ra, một số người tin rằng tốt hơn hết là không nên đi, trong khi những người khác nhấn mạnh rằng điều đó tùy thuộc vào quyết định của mỗi người. 

Theo ý kiến của Kim Yu Bin (24 tuổi) - một nhân viên văn phòng thỉnh thoảng tổ chức Halloween cùng bạn bè: "Tôi hiểu mục đích và tầm quan trọng của việc tưởng nhớ thảm kịch, nhưng tôi không chắc có cần thiết phải cấm tổ chức lễ Halloween hay không. Bi kịch ở Itaewon và Halloween nên được tách biệt với nhau".

Cha Min Hyung (28 tuổi) nhân viên văn phòng thì cho rằng, nếu ai đó muốn trải qua một bữa tiệc Halloween, họ phải tự chịu rủi ro trong không gian đông người: "Tôi nghĩ việc có đến Itaewon hay không là tùy thuộc vào mỗi người".

Cũng có nhiều mối lo ngại về việc mọi người có thể đổ ra đường và tập trung xung quanh khu vực Đại học Hongik ở phía tây Seoul. Vào 30/10 năm ngoái, chỉ một ngày sau thảm họa ở Itaewon, vẫn rất nhiều người trẻ đã tụ tập tại khu vực này để chơi Halloween.

Trần Trang/Báo Tin Tức (Theo Korea Times)
Hàn Quốc truy tố chủ khách sạn gần nơi xảy ra thảm họa Itaewon
Hàn Quốc truy tố chủ khách sạn gần nơi xảy ra thảm họa Itaewon

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 27/1 đã truy tố chủ khách sạn gần nơi xảy ra thảm họa giẫm đạp ở Itaewon, trước các cáo buộc cho rằng việc cơi nới trái phép khách sạn này đã khiến khu vực trên trở nên chật hẹp hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN