Sát thủ Na Uy định đánh đánh bom Tổng thống Mỹ

Tay súng giết người hàng loạt Anders Breivik, từng gây ra vụ thảm sát 77 người hồi năm ngoái tại Na Uy, cho biết, hắn đã lên kế hoạch đánh bom nhằm vào Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông đến nhận giải Nobel Hòa bình năm 2009.


Sát thủ Breivik trong một phiên tiền xét xử tại Oslo. Ảnh Internet.


Phần tử cực hữu người Na Uy khai với cảnh sát rằng, hắn âm mưu lái chiếc xe chở thuốc nổ tới quảng trường trước Tòa thị chính Oslo và cho nổ tung nó khi lễ trao giải Nobel Hòa bình đang diễn ra tại đây.

Breivik nói, hắn ý thức được rằng ông Obama chỉ là một mục tiêu mang tính tượng trưng bởi hàng rào an ninh chặt chẽ sẽ ngăn hắn đưa chiếc xe bom tiếp cận gần khu vực trao giải. Tuy nhiên, sát thủ 33 tuổi này tin rằng, hàng trăm triệu người đang theo dõi qua truyền hình sẽ là một cách “hoàn hảo” để hắn phát đi thông điệp chống Hồi giáo.

Lễ trao giải Nobel Hòa bình năm 2009 đã diễn ra trước sự phản đối của các đám đông biểu tình chống chiến tranh tại Oslo. Việc trao giải thưởng danh giá này cho ông Obama được cho là một quyết định gây tranh cãi, khi ông mới chỉ nhậm chức Tổng thống chưa đầy 1 năm.

Âm mưu của Breivik đối với lễ trao giải Nobel tương tự với vụ đánh bom tòa nhà chính phủ mà hắn đã tiến hành hồi tháng 7/2011, chỉ vài giờ trước khi tay súng này bắn chết 77 người tại trại hè Utoya.

Dự kiến phiên tòa xét xử Breivik sẽ bắt đầu vào ngày 16/4 tới, gần 9 tháng sau vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Na Uy.


T.H

Dựng lại hiện trường vụ thảm sát tại Na Uy
Dựng lại hiện trường vụ thảm sát tại Na Uy

Ngày 15/8, hình ảnh tên sát thủ máu lạnh Anders Behring Breivik xả súng vào những người đang cắm trại trên đảo Utoya của Na Uy hôm 22/7 khiến 69 người thiệt mạng đã được truyền đi khắp thế giới sau khi cảnh sát nước này cho dựng lại hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN