Sát thời điểm Brexit, người Anh 'đổ xô' nhập quốc tịch Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, đang ngày càng có nhiều người Anh xin nhập quốc tịch Bỉ, đặc biệt là từ cuối năm 2018, do gần tới ngày nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) ban đầu được dự kiến vào ngày 29/3/2019.

Chú thích ảnh
Ngày càng có nhiều người Anh muốn nhập quốc tịch Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thống kê của Cơ quan Thống kê Vương quốc Bỉ (Statbel), từ tháng 6/2016 (thời điểm diễn ra trưng cầu ý dân về Brexit) tới ngày 31/5/2019, đã có trên 3.500 công dân Anh nộp đơn xin nhập quốc tịch Bỉ và đã được chấp thuận. Dự kiến số người Anh nhập quốc tịch Bỉ sẽ lên tới trên 4.000 người vào ngày 31/10 tới, thời hạn dự kiến mới của Brexit.     

Trong số những người Anh xin gia nhập quốc tịch Bỉ, có nhiều công chức làm việc tại các cơ quan của Liên minh châu Âu (EU), họ đã chọn quốc tịch Bỉ để tiếp tục làm việc tại đây sau Brexit. Các quy chế đối với các nhân viên làm việc tại các thiết chế của EU quy định, các nhân viên làm việc tại đây phải là công dân của một trong số các quốc gia thành viên EU.

Hiện có khoảng trên 2.000 người Anh làm việc tại các thiết chế của EU, trong đó có khoảng 1.200 người làm việc tại Ủy ban châu Âu.

Brexit, dự kiến diễn ra vào ngày 31/10, sẽ có những xáo trộn và tác động rất lớn tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, chính trị của Vương quốc Anh cũng như EU và các quốc gia thành viên, trong đó có vấn đề việc làm.

Đức Hùng (TTXVN)
Cơ hội cho thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ hậu Brexit
Cơ hội cho thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ hậu Brexit

Ngày 12/8, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định Washington muốn thúc đẩy thỏa thuận thương mại với Anh "thật nhanh" sau khi quốc gia này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cho biết Nhà Trắng sẽ đợi cho tới khi Brexit chính thức diễn ra để đánh giá các quan ngại an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN