Sập nhà tại Ấn Độ, 9 người thiệt mạng

Sáng 31/8, một tòa nhà 6 tầng ở thành phố Mumbai, miền Tây Ấn Độ đã bị sập, làm 9 người thiệt mạng và hơn 16 người bị thương, khoảng 20 người được cho là vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: THX/TTXVN

Theo một quan chức chính quyền thành phố, đã xác định có 9 người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà này, trong khi các nhân viên cứu hộ ước tính hơn 16 người bị thương và được chuyển tới bệnh viện. Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được tiến hành.
 
Lực lượng cứu hộ cho biết tòa nhà trên bị sập sau những đợt mưa lớn trút xuống thành phố này trong những ngày qua vốn đã khiến 10 người thiệt mạng. Tòa nhà này nằm ở khu vực đông dân cư Bhendi Bazaar. Hiện cảnh sát chưa xác định được nguyên nhân khiến tòa nhà bị sập.
 

Trước đó, hồi tháng 7, cũng tại Mumbai, một tòa nhà 4 tầng đã bị sập sau một đợt sửa chữa, khiến 17 người thiệt mạng. Trong những năm gần đây tại Mumbai đã xảy ra vài vụ sập nhà gây chết người mà nguyên nhân thường là do nguyên vật liệu xây dựng chất lượng kém, các tòa nhà quá cũ và xây dựng cẩu thả. Ngoài ra, các vụ sập nhà thường xảy ra vào mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng 6 đến tháng 9.

TTXVN/Báo Tin Tức
Sập nhà ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong
Sập nhà ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 17 người bị thương khi một tòa nhà đang thi công đổ sập tại huyện Kanpur, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ ngày 1/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN