Sập ban công nhà hát, gần 90 người bị thương

Sáng sớm ngày 20/12, một phần ban công bên trong nhà hát Apollo ở thủ đô  London  của Anh đã bất ngờ đổ sập khiến gần 90 người bị thương, trong đó có 7 người thương nặng phải nhập viện.      

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 19/12 theo giờ địa phương. Theo các nhân chứng, một phần của ban công trên tầng 4 của nhà hát bị sập trong lúc khán giả đang theo dõi một vở kịch. Sự việc bất ngờ đã khiến khán giả hoảng loạn sau khi nhận ra đây không phải là một phần của vở diễn.

Giới chức Anh cho biết có khoảng 720 người trong nhà hát khi xảy ra vụ việc. Có 88 người bị thương, trong đó 7 người phải nhập viện vì bị thương nặng. Toàn bộ những người bị mắc kẹt bên trong đều được nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi nhà hát. Đa số nạn nhân bị thương ở vùng đầu do bị các mảnh vỡ rơi trúng.      

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ sập ban công nhà hát Apollo, song cảnh sát bác bỏ khả năng đây là một vụ cố ý phá hoại hoặc tấn công.      

Nhà hát Apollo, có sức chứa 775 chỗ ngồi, được khai trương vào tháng 2/1901. Nhà hát này nằm tại khu vực West End, nơi tập trung nhiều nhà hát ở thủ đô  London.


TTXVN/Tin tức
Xem chiến binh Hồi giáo Anh thâm nhập vào Syria tham chiến
Xem chiến binh Hồi giáo Anh thâm nhập vào Syria tham chiến

Đoạn video do Sky News (Anh) đăng tải mới đây nói về các chiến binh Hồi giáo của nước này bí mật vượt qua biên giới thâm nhập vào Syria để tham chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN