"Sao quả tạ" mới của ông Trump sắp lộ diện

Một phóng sự điều tra mới sắp sửa được tờ Newsweek công bố hứa hẹn trở thành "sao quả tạ" mới với chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump với cáo buộc công ty của tỷ phú này giấu chính phủ rót tiền sang Cuba trong thời kỳ cấm vận.

Ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump.

Theo thông tin về vụ việc được đưa trong chương trình “The Rachel Maddow Show” trên sóng MSNBC tối ngày 28/9, công ty Trump Hotels & Casino Resorts dưới quyền kiểm soát của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, bị cáo buộc bí mật thực hiện các giao dịch ở Cuba vào cuối thập niên 90, qua đó vi phạm lệnh cấm vận buôn bán của Mỹ với đảo quốc Caribe này.

Thông tin có được từ các nguồn tài liệu rò rỉ chỉ ra rằng công ty của ông Trump đã chi ít nhất 68.000 USD năm 1998 vào Cuba thông qua một công ty tư vấn. Khoản tiền được hợp pháp hóa sau khi được gắn mác từ thiện. Giao dịch này diễn ra vào thời điểm việc chi ra một đồng vào Cuba cũng bị cấm nếu không có sự đồng ý của chính phủ Mỹ.

Phóng sự điều tra của tác giả Kurt Eichenwald sẽ được đăng ra trên tờ Newsweek số ra ngày 30/9 trong đó trích dẫn các cuộc phỏng vấn các cựu giám đốc của công ty trên cũng như các dữ liệu bên trong  của công ty... Thông tin về vụ việc được cho sẽ giáng thêm một đòn mạnh vào chiến dịch vận động tranh cử của đảng Cộng hòa.

Vũ Anh (Tổng hợp)
Hãng giải khát Mexico dội bom bia mỉa bức tường Trump
Hãng giải khát Mexico dội bom bia mỉa bức tường Trump

Khi cuộc “so găng” Clinton-Trump không đả động thêm thông tin mới về ý tưởng bức tường biên giới tai tiếng, một hãng bia Mexico đã đứng ra gánh vác trọng trách xuyên tạc bức tường của ông Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN