Sao biển chết hàng loạt ở Australia không liên quan đến bệnh

Ngày 22/8, Cục Nghề cá Australia cho biết việc hàng trăm con sao biển chết và trôi dạt vào bãi biển miền Tây Australia hồi đầu tháng này không liên quan đến bất cứ loại bệnh hay loài ký sinh nào.

Sao biển chết hàng loạt.

Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một hiện tượng bình thường và là một phần trong vòng đời của loài sao biển.

Hôm 3/8 vừa qua, gần 200 con sao biển được phát hiện đã chết và trôi dạt vào bờ biển ở Perth, miền Tây Australia sau khi một báo cáo ban đầu cho biết số sao biển chết lên tới 1.000 con. Các mẫu phẩm sao biển chết sau đó đã được gửi đến Cục Nghề cá để xét nghiệm và xác định nguyên nhân. Một thông cáo của cục này cho biết ngoài sao biển, không có loài động vật biển nào khác xảy ra hiện tượng này.

Khi xảy ra hiện tượng trên, người dân trong khu vực được khuyến cáo không chạm vào, nhặt, di chuyển, hoặc tiêu thụ những con sao biển chết nói trên do lo ngại số sao biển này có thể đã nhiễm độc.

TTXVN/Tin Tức
Cá chết trắng sông An Cựu có thể do ô nhiễm hữu cơ
Cá chết trắng sông An Cựu có thể do ô nhiễm hữu cơ

Người dân sống quanh sông An Cựu (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, hiện tượng cá chết nổi trắng sông là hiện tượng hiếm thấy trong hàng chục năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN