Sáng kiến 'ôm hữu nghị' của sinh viên Nhật tại Trung Quốc

“Giây phút mọi người ôm nhau, họ sẽ cảm thấy rất gần gũi”. Đó là phát biểu của cậu sinh viên người Nhật Kohei Watanabe đang học tại Trường Đại học Bắc Kinh theo diện hợp tác giáo dục. Tự thấy mình phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn quan hệ hai nước, Watanabe cùng với 5 người bạn khác hôm 10/4 bắt đầu thực hiện sáng kiến đề nghị được ôm những người khách qua đường trong thành phố. Tất nhiên những địa điểm để thực hiện kế hoạch cũng được các bạn trẻ chọn lựa kỹ càng.


“Vương Phủ Tỉnh là một trong những khu vực đông đúc nhất ở Bắc Kinh, trong khi công viên Ngọc Uyên Đàm nổi tiếng vì có nhiều cây hoa anh đào, một trong những sản vật quốc gia rất lôi cuốn của Nhật Bản”, Watanabe nói. Họ còn sáng tác một bài hát để phục vụ cho hoạt động của nhóm. Một đoạn trong bài hát có câu “Nó bắt đầu từ đây, bước đi đầu tiên để thay đổi chúng ta. Hãy tạo ra tương lai chung để tất cả chúng ta có thể nắm chặt tay nhau”.


Ảnh minh họa.


Trong mấy năm gần đây, quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã xuống mức rất thấp do những tranh cãi về lãnh thổ và các chuyến thăm gây nhiều tranh cãi của các chính trị gia Nhật đến ngôi đền Yasukuni. Watanabe cho biết cậu thường xuyên thảo luận với các bạn học người Trung Quốc về sự cần thiết phải cải thiện quan hệ Nhật Trung. “Nhưng hành động tốt hơn lời nói”, Watanabe chia sẻ. Tính cách của người dân Nhật Bản và Trung Quốc đều tương đối thận trọng và theo văn hóa của hai nước thì việc ôm một người lạ là một cử chỉ rất bạo dạn. “Nhưng nếu chìa tay cho nhau, chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi”, cậu sinh viên nhiệt huyết nói.


Mùa xuân năm ngoái Watanabe đã tổ chức một hoạt động tương tự tại thành phố sầm uất Thượng Hải. Dù đã bị một sỹ quan cảnh sát tới hỏi thăm nhưng kế hoạch nhóm sinh viên vẫn rất thành công. “Người cảnh sát khá dễ tính, anh ta còn gọi thêm đồng nghiệp tới để hỗ trợ chúng tôi, thậm chí tôi cũng đã bắt tay và ôm người sỹ quan đó”, Watanabe kể lại.


Đoạn video clip quay lại hoạt động này sau khi tải lên mạng đã có hơn 7.000 lượt người xem và nhận được hơn 100 bình luận với hầu hết là nhận xét tích cực. Cảm thấy được khích lệ, Watanabe đã tiếp tục thực hiện các hoạt động của mình mặc dù cậu thừa nhận đã có lúc nghĩ đến việc bỏ cuộc. Đoạn video cho thấy ban đầu cậu sinh viên cũng có chút ngượng ngập nhưng sau khi ôm một người đi qua đường đầu tiên là một phụ nữ trẻ, cậu có thêm sự tự tin.


Lần này nhóm sinh viên Nhật đã thiết kế một loại áo phông đặc biệt. Trên nền áo màu trắng có chữ “tình bạn” bằng tiếng Trung Quốc cùng với quốc kỳ của hai nước. Nhóm còn treo một tấm bảng màu xanh với dòng chữ “Thúc đẩy tình hữu nghị Trung – Nhật bằng những cái ôm”. Trong vòng 20 phút ở Vương Phủ Tỉnh, nhóm bạn trẻ đã ôm tổng cộng 30 người. Còn ở công viên Ngọc Uyên Đàm, họ đạt được chỉ tiêu 200 người trong vòng 1 giờ.


Theo Watanabe, rất nhiều người đi ngang qua trông thấy tấm biển của họ đã tình nguyện tiến tới và chỉ có vài trường hợp ngoại lệ. Cậu luôn tin tưởng rằng chính trị là một chuyện còn giao tiếp với mọi người là một chuyện khác.


Trưởng văn phòng đại diện của trường đại học Waseda tại Bắc Kinh (chính trường của Nhật đã cử nhóm sinh viên nói trên sang Trung Quốc học), bà Bao Hongying, đã ca ngợi sáng kiến và lòng can đảm của nhóm sinh viên này. “Họ còn rất trẻ và hành động của họ đã tác động tới nhiều sinh viên trẻ khác. Trong tương lai, các em này sẽ có những nghề nghiệp khác nhau. Dù trở thành doanh nhân hay những nhà ngoại giao, họ có thể cùng nhau đóng góp vào việc đưa hai nước láng giềng xích lại gần nhau hơn”.


Nhóm sinh viên này cũng đã thành lập một dàn hợp xướng. Với bài hát do nhóm soạn làm bản nhạc nền, họ hy vọng sẽ làm một bản video clip về các hoạt động “ôm hữu nghị” để tải lên internet. Lời bài hát được viết bởi 23 bạn trẻ của cả Nhật Bản và Trung Quốc, mỗi người đóng góp một câu. Và đây là một trong những câu trong bài hát: “Sức mạnh của mỗi người trong chúng ta có thể còn bé nhỏ, nhưng khi kết hợp lại với nhau chúng ta có thể thay đổi cả thế giới”.



Ngọc Du

Cách tốt nhất làm dịu căng thẳng Nhật - Trung
Cách tốt nhất làm dịu căng thẳng Nhật - Trung

Trong khi cả thế giới vẫn đang tập trung vào tình hình Ukraine thì máy báy và tàu chiến của Nhật Bản và Trung Quốc hầu như ngày nào cũng “gặp gỡ” nhau gần khu vực quần đảo đang tranh chấp giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN