Sản lượng khai thác dầu khí của Brazil đạt kỷ lục mới

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 2/2 của Cơ quan quốc gia về dầu mỏ, khí tự nhiên và khí đốt sinh học Brazil (ANP) cho biết sản lượng dầu khí của nước này trong năm qua đạt hơn 4,34 triệu thùng dầu tương đương/ngày, tăng 11,7% so với năm 2022 và đánh dấu mức kỷ lục mới từ trước tới nay tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại giàn khoan dầu của Công ty dầu khí quốc gia Brazil Petrobras ở ngoài khơi Santos Basin thuộc Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Tuyên bố của ANP khẳng định đây là lần đầu tiên sản lượng dầu khí của Brazil đạt mốc trên 4 triệu thùng dầu tương đương/ngày. Chỉ riêng sản lượng dầu thô đã tăng 12,6% so với năm 2022, lên 3,4 triệu thùng/ngày. Sản lượng khí đốt tự nhiên tăng 8,7%, lên 150 triệu m3/ngày.

Ngành dầu khí Brazil đạt được những chỉ số tích cực trên nhờ hoạt động khai thác dầu mỏ và khí đốt tại các giếng ngoài khơi ở khu vực tiền muối (mỏ dầu nằm sâu bên dưới tầng muối dày) ở vùng biển thuộc Đại Tây Dương. Sản lượng khai thác từ các hoạt động này trong năm 2023 đạt mức kỷ lục 3,3 triệu thùng/ngày, tăng 9,1% so với năm 2022 và chiếm 75,2% tổng sản lượng dầu khí của cả nước.
Khu vực mỏ Tupi là vùng sản xuất dầu khí lớn nhất Brazil với sản lượng trung bình đạt 832.000 thùng/ngày.

Ngọc Tùng (TTXVN)
Ai Cập: Mở rộng hoạt động khai thác dầu mỏ
Ai Cập: Mở rộng hoạt động khai thác dầu mỏ

Bộ Dầu mỏ và Tài nguyên khoáng sản Ai Cập cho biết đã bắt đầu hoạt động khai thác tại giếng dầu đầu tiên của mỏ North Safa ở ngoài khơi nước này trên Vịnh Suez từ ngày 1/1/2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN