Sản lượng dầu mỏ Mỹ tăng mạnh trong 2 năm tới

Theo dự báo chính thức của Cơ quan Thông tin Năng lượng Chính phủ Mỹ (EIA), sản lượng dầu mỏ của nước này sẽ tăng vọt 23% trong 2 năm tới, làm giảm nhu cầu của quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới này đối với nguồn cung từ nước ngoài.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

EIA nói rằng sự bùng nổ hoạt động khai thác dầu khí đá phiến sét và các loại mỏ dầu khó khai thác khác ước đưa sản lượng dầu mỏ của nước này từ mức 6,43 triệu thùng/ngày lên 7,92 triệu thùng/ngày trong năm 2012.

 

Sản lượng dầu mỏ của Mỹ năm ngoái đã tăng thêm 780.000 thùng/ngày so với năm 2011, nhờ hoạt động khai thác dầu khí đá phiến sét nhiều hơn ở khu vực Bắc Dakota.

 

Sự gia tăng liên tục đến năm 2014 sẽ đẩy sản lượng "vàng đen" của Mỹ lên mức cao nhất kể từ năm 1988, gần bắt kịp sản lượng hơn 10 triệu thùng/ngày của nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới Arập Xêút. Theo giới chuyên gia, trong những năm tới, Mỹ sẽ vẫn cần nhập khẩu dầu thô để đáp ứng nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, nhờ sản lượng trong nước tăng và tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, dự kiến lượng dầu nhập khẩu của Mỹ có thể giảm một nửa vào cuối thập niên này.

 

EIA cho biết, giá dầu thô Brent Biển Bắc trung bình ở ngưỡng 112 USD/thùng hồi năm ngoái, sẽ giảm còn 105 USD/thùng năm nay và 99 USD/thùng trong năm 2014, khi giá dầu toàn cầu giảm. Nguyên nhân của việc giá dầu giảm là do nguồn cung về dầu mỏ và khí đốt tăng lên trên thị trường, nhờ việc khai thác dầu khí đá phiến sét và các loại hình dầu khí đốt khác cộng với việc áp dụng các công nghệ fracking mới và kỹ nghệ khoan ngang.

 

 

Nguyễn Linh (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN